Tấn công mạng
-
Số cuộc tấn công mạng tiếp tục giảm so với tháng trước được lý giải là do tình hình kinh tế-xã hội ổn định, các loại hình hoạt động kinh tế được mở cửa trở lại như trước khi có dịch COVID-19.
-
Bộ Chỉ huy Không gian mạng của Mỹ đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, người đứng đầu bộ chỉ huy xác nhận.
-
Mới đây, Phần Lan đã tuyên bố ý định gia nhập liên minh phòng thủ phương Tây NATO bất chấp cảnh báo từ Nga.
-
Hàng ngàn binh lính Anh đang được triển khai trên khắp châu Âu trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự khổng lồ - đặc biệt tập trung tại các quốc gia gần với Nga.
-
Mỹ, Anh, Canada, Estonia và Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Nga đứng sau cuộc tấn công nhằm vào mạng internet vệ tinh khiến hàng chục nghìn modem ở Ukraine bị gián đoạn kể từ khi bắt đầu xung đột.
-
Ngoài một số công ty và ngân hàng cụ thể, một chuyên gia chia sẻ với Express.co.uk rằng tin tặc Nga có thể nhắm mục tiêu vào các lò phản ứng hạt nhân.
-
Chuyên gia từ Anh cho biết "các phi công Nga sẽ phải choáng váng" sau khi chứng kiến các bệ phóng tên lửa bọc thép mới do London cung cấp cho Ukraine.
-
Anonymous, nhóm tin tặc khét tiếng lại một lần nữa khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin "nóng mặt" sau khi thực hiện một loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các sĩ quan Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).
-
Ukraine thông báo ngăn chặn thành công một cuộc tấn công mạng tinh vi của Nga nhắm vào lưới điện của họ mà nếu thành công có thể "đẩy nước này chìm vào bóng tối", theo New York Times.
-
Nhóm tin tặc Anonymous khét tiếng toàn cầu thông báo trên Twitter rằng, họ đã xâm nhập và làm rò rỉ thành công dữ liệu cá nhân của 120.000 binh sĩ Nga - động thái nhằm trả đũa Moscow vì xung đột với Ukraine, theo Fortune.