Tan máu bẩm sinh
-
Cuộc sống của chị Bạch Thị Uyên (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) dường như đảo lộn khi người chồng của mình vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại 3 đứa con thơ dại, nheo nhóc.
-
Những tưởng rằng niềm vui sẽ khép lại nhưng vợ chồng anh Phú Văn Huy như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin khi đón chào con trai đầu lòng sau 20 năm anh bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn.
-
Mí 22 ngày tuổi, bé sơ sinh bị thiếu máu tan máu do miễn dịch, sức khỏe nguy kịch. Tuy nhiên, em có nhóm máu cực hiếm nên rất khó tìm.
-
Tuy mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh nhưng anh Tòng Văn Tân, người dân tộc Thái, Bí thư Chi đoàn bản Cang, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) đã vượt lên số phận, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
-
Sáng nay (ngày 20/5/2022), chương trình "Bữa sáng miễn phí cho bệnh nhân Viện Huyết học" lần thứ 4 tiếp tục dành tặng 1.000 suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo và những người hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
-
Việt Nam có đến 14 triệu người mang gene bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia. Nếu người mang gen bệnh mà vô tư kết hôn có thể sinh con mang bệnh suốt đời.
-
Hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu nhân đạo có ý nghĩa từ thiện nhân văn sâu sắc. Năm 2019 là năm thứ 7 liên tiếp Hành trình đỏ được tổ chức với quy mô quốc gia nhằm vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện và tuyên truyền các bệnh về máu, đặc biệt là căn bệnh Tan máu bẩm sinh đến cộng đồng. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp, BIDV tham gia đồng hành cùng chiến dịch nhân đạo này.
-
Do mắc bệnh tan máu bẩm sinh, em Lương Văn Giang (11 tuổi) phải sống nhờ bằng máu của người khác hơn 10 năm nay. Để chữa trị cho em, bố mẹ Giang đã phải bán đi tài sản cuối cùng là căn nhà nên hai mẹ con đang tá túc trong một kho chứa xăng dầu.
-
Bệnh nhân Hồ Y.T. (38 tuổi, Gia Lai) và chồng đều là người bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng không hề hay biết mình mang gen bệnh.
-
Để có tiền cho con trai ghép tế bào gốc chữa bệnh tan máu, một người mẹ ở Bình Thuận đã rao bán tim, hiến nội tạng của mình.