Tân nữ Phó Giáo sư của khoa Cơ khí "toàn con trai": "Tôi rất vui và tự hào"

Tào Nga Thứ năm, ngày 19/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Phó Giáo sư Phan Thị Mai Hà là 1 trong 13 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 18/5, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh cho các nhà giáo vừa được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Là giảng viên ở nơi chủ yếu là con trai, tân nữ Phó Giáo sư Phan Thị Mai Hà, bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa bày tỏ niềm vui và tự hào: "Hôm nay tôi rất vui vì công sức, nỗ lực trong thời gian qua được hội đồng công nhận năng lực trong chuyên môn và giảng dạy. Bên cạnh đó, tôi rất vui và một phần tự hào khi đóng góp cho trường thêm uy tín, phát triển. Và từ đó việc giảng dạy, nghiên cứu của tôi có cơ hội phát triển hơn sau này". 

Chân dung tân nữ phó giáo sư khoa Cơ khí của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM - Ảnh 1.

Phó Giáo sư Phan Thị Mai Hà và PGS.TS Mai Thanh Phong, hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Phó Giáo sư Phan Thị Mai Hà cho hay, khoa Cơ khí rất ít nữ. Cả khoa có 7 bộ môn thì chỉ có khoảng 7 giảng viên nữ: "Không chỉ ở khoa Cơ khí nói riêng và Trường Đại học Bách khoa nói chung, giảng viên nữ rất vất vả vì phải đảm bảo vừa nghiên cứu vừa giảng dạy. Mọi người phải tranh thủ thời gian, thức đêm, dậy sớm tranh thủ giờ nghỉ để làm việc. Thậm chí có người không biết xem ti vi là gì".

Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Phan Thị Mai Hà, mặc dù khó khăn nhưng bà được làm trong môi trường tốt để phát triển bản thân, Ban giám hiệu trường luôn tạo điều kiện, đội ngũ giảng viên giỏi, sinh viên năng động.

Theo chia sẻ, đề tài nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Thị Mai Hà lần này là tối ưu cảng container ở Việt Nam.

Năm 2000, bà Hà tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP.HCM. Năm 2001, bà được cấp bằng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Công nghiệp, Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology), Thái Lan. Năm 2015, bà nhận bằng Tiến sĩ cùng chuyên ngành tại Trường Đại học Quốc Gia Pusan (Pusan National University), Hàn Quốc.

Năm 2021, Đại học Quốc gia TP.HCM có 28 ứng viên đạt chuẩn: 4 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và 24 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa có 13 nhà giáo đạt chuẩn gồm 3 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Giáo sư và 10 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. 

Tân nữ Phó Giáo sư khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: "Tôi rất vui và tự hào" - Ảnh 2.

Trường Đại học Bách khoa có 13 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Ảnh: Tào Nga

PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng đến gia đình, người thân của các tân Giáo sư, tân Phó Giáo sư được bổ nhiệm đợt này. Theo Hiệu trưởng, để đạt được thành quả này là cả quá trình, các tân Giáo sư, tân Phó giáo sư đã phấn đấu, nỗ lực để đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước và các tiêu chuẩn theo quy định của Hội đồng các cấp. 

Với số lượng vừa được bổ sung, hiện nay trường ĐH Bách khoa có 11 giáo sư và 132 phó giáo sư, vẫn chưa tương xứng tiềm lực của trường. Hiệu trưởng hy vọng trong thời gian tới, đội ngũ nhà giáo của trường phấn đấu để tiếp tục bổ sung vào lực lượng giáo sư, phó giáo sư nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học... 

Đồng thời, hiệu trưởng mong muốn các giáo sư đầu ngành tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình trong công tác chuyên môn, là những nhà khoa học hàng đầu dìu dắt thế hệ đi sau, cống hiến cho Nhà trường, cùng chung tay phát triển trường ĐH Bách khoa hơn nữa trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem