Tàn tật ngồi xe lăn còn bị đối tượng tâm thần tự nhiên chém tử vong

PV (th) Thứ năm, ngày 20/05/2021 10:52 AM (GMT+7)
Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, ở địa bàn có một người tàn tật bị đối tượng mắc bệnh tâm thần chém tử vong.
Bình luận 0

Sáng 20/5, thông tin từ chính quyền xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, chiều tối 19/5, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một người tàn tật ngồi trên xe lăn bị đối tượng tâm thần cùng thôn chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Tàn tật ngồi xe lăn còn bị đối tượng tâm thần tự nhiên chém tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h45 ngày 19/5, ông N.V.T. (SN 1972), trú thôn Đồng Hòa (xã Đức Lập cũ, nay là xã Tân Dân), huyện Đức Thọ đang ngồi trên xe lăn ra đường hóng mát thì án mạng đau lòng xảy ra.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Viết Luyến (SN 1973, trú cùng thôn) đi từ trong nhà ra, trên tay cầm một con dao, khi gặp ông Th., Luyến đã chém nhiều nhát vào đầu và cổ, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Luyến bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc đồng thời truy tìm bắt giữ Luyến.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Viết Luyến bị rối loạn tâm thần, có bệnh án tâm thần, hàng tháng sử dụng thuốc tại trạm y tế của địa phương.

Được biết, gia đình ông Th. có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, vào năm 2014, trong quá trình đuổi bắt kẻ trộm chó, ông Th. bị nhóm "cẩu tặc" chặn đường, ngã xe, dẫn đến chấn thương sọ não, tàn tật vĩnh viễn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem