Tặng 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet tiếp sức học sinh đến trường

PV Thứ năm, ngày 23/09/2021 14:42 PM (GMT+7)
200.000 tài khoản học tập, truy cập Internet và gói sản phẩm giáo dục sẽ được gửi tới các em học sinh nhằm hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Chính phủ phát động.
Bình luận 0

Ngày 22/9, tại trường Phổ thông Trung học Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động vừa tổ chức lễ trao tài trợ hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Chương trình hỗ trợ 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet và gói sản phẩm giáo dục trị giá 100 tỉ đồng.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của MobiFone hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Chính phủ phát động, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ GDĐT và các địa phương tổ chức thực hiện.

Tặng 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet tiếp sức học sinh đến trường - Ảnh 1.

Chương trình hỗ trợ 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet và gói sản phẩm giáo dục trị giá 100 tỉ đồng. Ảnh: N.H

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: "Từ trước đến nay, MobiFone luôn đồng hành cùng tổ chức công đoàn Việt Nam trong nhiều chương trình.

Chương trình trao tài khoản học tập và truy cập Internet này là những món quà để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nuôi dưỡng, thực hiện được ước mơ của mình, từ đó sau này có thể giúp đỡ những người khác, bởi hơn ai hết, các em đã trải qua những khó khăn nên hiểu được giá trị của cuộc sống, các em sẽ nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện, học tập".

Hầu hết công nhân không có máy tính, thậm chí cả điện thoại thông minh để cho con học tập online. Vì vậy, ông Hiểu mong muốn chương trình ưu tiên cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con công nhân lao động. 

Tặng 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet tiếp sức học sinh đến trường - Ảnh 2.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (phải) trao tài khoản học tập và truy cập Internet tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường PTTH Hoàng Cầu. Ảnh: H.N

Ông cũng mong chương trình "Sóng và máy tính cho em" đón nhận sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của cả xã hội, để thêm nhiều em học sinh được hỗ trợ, từ đó các em thêm quyết tâm rèn luyện để trở thành công dân có ích cho đất nước.

Nhân dịp này, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ nhu yếu phẩm trị giá 200 triệu đồng của Quỹ Tấm Lòng vàng Báo Lao Động đến sinh viên khó khăn do dịch COVID-19 qua Công đoàn giáo dục Việt Nam. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem