Tăng ca
-
Ban ngày làm thuê tại công ty và tranh thủ quay video vào giờ nghỉ, đêm về bán hàng online trên mạng xã hội, đó là công việc mà không ít công nhân đang thực hiện hàng ngày. Nhiều lao động chuyển hướng sang làm TikToker thu về hàng triệu lượt xem, tương tác cho mỗi video.
-
Đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn chết người vừa xảy ra xuất phát từ sự bất cẩn khi người ngồi sau ô tô mở cửa xe không quan sát.
-
Làm việc không ngừng tay, không kịp ăn trưa, thậm chí làm tới 1 giờ đêm là tình trạng chung của những người thợ làm tóc dịp giáp Tết Nguyên đán 2024. Với tâm lý muốn làm đẹp cho bản thân để đón năm mới, lượng khách tới các salon tóc tại Hà Nội tăng gấp 5 - 7 lần so với ngày thường.
-
Từ 1/1/2021, theo Bộ Luật lao động 2019, NLĐ sẽ được tăng ca thêm 10 tiếng/tháng. Đây là điểm mới ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động được ban hành.
-
Tốc độ truyền nhiễm chóng mặt của chủng virus Corona mới đã khiến nhiều bệnh viện tại Vũ Hán trở nên quá tải.
-
Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm với 5 ngày nghỉ lễ (không tính thứ bảy, chủ nhật). Tuy nhiên, nhiều người do đặc thù công việc hoặc muốn có thêm thu nhập vẫn đi làm trong những ngày này. Vậy, tăng ca làm Tết liệu thu nhập có cao?
-
Với chủ sử dụng lao động, làm thêm giờ là phương án tối ưu để tận dụng nguồn lực, tăng năng suất, tăng thu nhập cho lao động. Tuy nhiên lao động không muốn “thêm lương” bằng cách vắt kiệt sức.
-
Luật Lao động quy định, lao động chỉ phải làm việc trong 8 tiếng đồng hồ, mặc dù vậy, hiện nay hầu hết lao động đang phải làm việc nhiều hơn 8 tiếng đồng hồ, đặc biệt là lao động nữ. Ngoài công việc trong giờ hành chính, phải tăng ca, lao động nữ còn phải gánh vác công việc chăm sóc gia đình.
-
Tờ báo Gromovsergey3 (16.9) dẫn nguồn tin mới đây từ Cơ quan quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine cho biết, các nhà máy chế tạo vũ khí của Ukraine đã chuyển lịch làm việc sang 3 ca một ngày, để đảm bảo tăng sản lượng đầu ra lên 40%, đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay của quân đội Ukraine.
-
Đa phần các công ty không muốn nhận cử nhân làm công nhân vì lo ngại họ làm việc không ổn định, hay nhảy việc. Và hầu hết cử nhân cũng xác định điều này, họ coi đó là bước đệm chờ… lên đời.