Tăng hơn 38 nghìn học sinh "rồng vàng" vào lớp 6 năm học tới: Hà Nội có thiếu trường lớp?

Tào Nga Thứ sáu, ngày 17/03/2023 13:52 PM (GMT+7)
Tại Hà Nội năm nay, số học sinh vào lớp 6 tăng mạnh tại hầu hết các quận huyện. Như tại quận Hà Đông, học sinh vào lớp 6 tăng đến 12.034 em, cao hơn số lượng tuyển cả 3 cấp của một quận thông thường.
Bình luận 0

Học sinh THCS tăng mạnh trong năm học 2023-2024

Theo số liệu của Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2023- 2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6. Cụ thể, toàn thành phố có 188.429 học sinh sẽ vào lớp 6, tăng 38.519 em so với năm học trước. 

So số lượng lớp 6 vào trường với khối lớp 9 ra trường, các trường THCS trên địa bàn thành phố sẽ tăng thêm 59.158 học sinh. Các đơn vị có số lượng tăng mạnh gồm Hà Đông vào lớp 6 tăng 5.208 học sinh so với số hết lớp 9; Hoàng Mai là 3.482, Nam Từ Liêm là 3.351, Chương Mỹ là 3.199, Bắc Từ Liêm là 3.099...

Tăng 38.519 học sinh "rồng vàng" vào lớp 6 năm học tới: Hà Nội có thiếu trường lớp? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 6 Trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GDĐT Hà Nội chia sẻ với Giáo dục thời đại: Tại Hà Nội năm nay, đối với số học sinh vào lớp 6 tăng rất nhiều tại hầu hết các quận huyện. Như tại quận Hà Đông, học sinh vào lớp 6 tăng đến 12.034 em, cao hơn số lượng tuyển cả 3 cấp của một quận thông thường.

Sở đề nghị các Phòng GDĐT có phương án tham mưu với UBND các quận, huyện, thị xã triển khai bổ sung thêm phòng học, đồng thời có phương án hợp lý để đảm bảo học sinh trong độ tuổi đều được đáp ứng nhu cầu học tập.

Kế hoạch xây dựng thêm trường học 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho hay: "Số học sinh dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 so với học sinh khối lớp 9 ra trường năm học 2022-2023, tăng 3.351. Tuy nhiên, với số lượng học sinh tăng này, cơ sở vật chất trường lớp của quận Nam Từ Liêm vẫn đáp ứng tốt, không khó khăn. Sĩ số học sinh THCS ở địa bàn đang khá lý tưởng".

Theo bà Hương, trong thời gian tới, quận sẽ khởi công xây dựng thêm 4 trường học bao gồm 1 trường mầm non (phường Xuân Phương), 2 trường tiểu học (phường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ) và 1 trường THCS (phường Tây Mỗ).

Còn với quận Hà Đông, Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GDĐT quận cho biết: "Năm học tới có hơi đột biết về số lượng học sinh vào lớp 6, tuy nhiên tính đến thời điểm này, quận Hà Đông vẫn đáp ứng đầy đủ được số học sinh theo quy định, không thiếu trường lớp".

Bà Hằng lý giải, từ năm học 2022-2023, để chuẩn bị đón số lượng học sinh tăng nên quận đã xây dựng nhiều đơn nguyên phòng học ở Trường THCS Văn Quán, THCS Văn Yên, THCS Trần Đăng Ninh, THCS Biên Giang. Năm học tới, quận sẽ xây dựng thêm 1 trường THCS nữa ở địa bàn phường Hà Cầu với khoảng 40 lớp đáp ứng được trên 1.000 học sinh. 

Theo kế hoạch dự kiến, năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi, học sinh lớp 1, học sinh 6 vào trường.

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7. Theo đó, tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 đến 9/7 (tuyển sinh học sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; tuyển sinh học sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7).

Nếu phụ huynh học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến có thể đến trường trực tiếp nộp hồ sơ. Thời gian các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem