Tăng thu nhập
-
Trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Hội ND các cấp huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã phối hợp hỗ trợ hội viên nông dân thành lập 9 HTX nông nghiệp. Hiện nay, các HTX này đều đang hoạt động hiệu quả và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực ở địa phương.
-
Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã có những bước phát triển vượt bậc. Diện mạo nông thôn của huyện miền núi Đông Giang đổi thay rõ nét về kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân cải thiện chất lượng cuộc sống.
-
Nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới, những năm qua, hội viên, nông dân xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tích cực cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả.
-
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, phát triển bền vững, tăng thu nhập người dân là mục tiêu xuyên suốt để tỉnh đủ tầm sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Chúng tôi có dịp đến thăm mô hình trồng giống rau xanh “hoàng đế”, hay còn gọi là măng tây của gia đình chị Nguyễn Thị Tâm trú tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An). Được biết mô hình này mới được gia đình chị chuyển đổi thực hiện và giúp chị thu về tiền triệu mỗi ngày.
-
Đó là mô hình trồng mãng cầu xiêm của ông nông dân Lâm Quý Nghiên, ấp Ninh Phú, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Ông Nghiên ghép mãng cầu xiêm lên 300 gốc bình bát, biến vườn tạp thành vườn trăm triệu.
-
Trong năm 2020, Hội ND TP Hà Nội đã phát động nông dân đăng ký xây dựng 504 mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, thu hút 5.849 hộ tham gia.
-
Nhiều hộ dân ở xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, để “nhường” lại cho những hộ gia đình khó hơn.
-
Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng để tăng thu nhập cho người dân là mục tiêu đang được ngành nông nghiệp Quảng Trị triển khai thực hiện.
-
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Ân (Mường La) đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khai hoang ruộng bậc thang trồng cây lúa nước, giảm diện tích lúa nương, góp phần tăng năng suất, sản lượng trên cùng một đơn vị diện tích, đảm bảo lương thực tại chỗ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho bà con vùng cao nơi đây.