Hai nữ quái trộm ma túy của "ông trùm sò"

Nguyễn Linh Thứ tư, ngày 25/08/2021 21:07 PM (GMT+7)
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”,“Không tố giác tội phạm" và "Chiếm đoạt chất ma túy”.
Bình luận 0

3 đối tượng là Trần Giang Nam (SN 1975, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; Cao Thị Huyền Trang (SN 2003, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) và Bùi Thị Huyền Trang (SN 2004, trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng) về các hành vi “Không tố giác tội phạm" và "Chiếm đoạt chất ma túy”.

Tàng trữ ma túy "khủng", bị đồng bọn ăn trộm và cái kết cực đắng - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh CTV

Trước đó, khoảng 9h sáng 1/8, cơ quan công an phát hiện nghi vấn và dừng, kiểm tra xe ô tô BKS: 30H - 062.22 tại phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Trong xe có 3 người gồm 2 nữ và 1 nam. Kiểm tra túi nilon màu đen mà người phụ nữ mang theo, cơ quan công an tìm thấy 1 túi nilon chứa các cục tinh thể màu trắng. Kết quả giám định sơ bộ là ma túy loại Ketamine và Methamphetamine.

Nam khai nhận số ma túy cơ quan công an phát hiện là của mình và không biết tại sao ma túy lại ở trên xe. Sau đó, hai đối tượng nữ khai đã trộm ma túy của Nam cho vào túi xách để mang về sử dụng.

Các đối tượng nữ này còn khai đến nhà Nam để sử dụng ma túy và biết nhà Nam có nhiều ma túy nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Giang Nam, thu giữ nhiều ma túy cất giấu tại gầm giường, tủ quần áo... tổng khối lượng hơn 8kg, và 1 khẩu súng cùng gần 50 viên đạn.

Bước đầu, Trần Giang Nam khai nhận số ma túy trên anh ta mua về đến bán lại kiếm lời.

Tàng trữ ma túy "khủng", bị đồng bọn ăn trộm và cái kết cực đắng - Ảnh 2.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh CTV

Cũng về ma túy, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ.

Theo đó, ngày 3/8, tại khu vực quận Hà Đông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Hùng (trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) đang nhận 3 thùng xốp từ một xe tô tô chở nông sản.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 10 bánh heroin có trọng lượng 3,2 kg; gần 160 gram Methaphetamine; 4843,71 gram Ketamine. Toàn bộ số ma tuý trên để lẫn với hoa quả trong thùng xốp.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng khai nhận số ma tuý trên được Hoàng Văn Linh thuê đến nhận. Khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn văn Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuy, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô, số tiền hơn 6 tỷ đồng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem