Táo đại đắt khách dịp giáp Tết Nhâm Dần 2022 ở vùng cao Sơn La

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ tư, ngày 19/01/2022 11:30 AM (GMT+7)
Những quả táo đại to, xanh bóng, ngọt, giòn của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Mường Bú, (Tiểu khu 2, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đang vào mùa chín rộ, được rất nhiều người lựa chọn đặt mua làm quà cho người thân, bạn bè trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022
Bình luận 0

Clip: Mô hình trồng táo đại của HTX nông nghiệp Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Rẽ từ quốc lộ 279D vào thăm vườn táo đại sai trĩu quả của gia đình chị Trần Thị Huyền, thành viên HTX nông nghiệp Mường Bú, đúng dịp chị đang tất bật thu hái quả táo để kịp bán cho thương lái.

Sơn La: Tết cận kề, táo đại đắt khách - Ảnh 1.

Thành viên HTX nông nghiệp Mường Bú thu hoạch táo đại. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Trần Thị Huyền, thành viên HTX nông nghiệp, chia sẻ: Gia đình tôi có 3 ha táo đại, ngay từ đầu tháng 12 đã bắt đầu cho thu hoạch. 

Tết năm nay, táo được nhiều thương lái đặt hàng thu mua, bởi vậy đến thời điểm này, gia đình tôi đã thu hái được hơn 6 tấn quả, với giá bán từ 15 - 35 nghìn đồng/kg, thu về hơn 100 triệu đồng. Đây là vụ đầu tiên gia đình tôi ghép cải tạo lại, dự kiến hết vụ sẽ thu được hơn 10 tấn quả.

Sơn La: Tết cận kề, táo đại đắt khách - Ảnh 2.

Những chùm táo đại của HTX nông nghiệp Mường Bú đang vào mùa chín rộ, thu hút nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh thu mua. Ảnh: Tuệ Linh.

Tìm hiểu được biết, năm 2021, giống táo đại được HTX mang từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam về ghép cải tạo với giống táo địa phương đã có tuổi đời 30 năm.

Trong quá trình chăm sóc, các thành viên HTX áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ; bón phân chuồng ủ hoai mục, nước tưới và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc thảo mộc, thân thiện với môi trường.

Sơn La: Tết cận kề, táo đại đắt khách - Ảnh 3.

Táo đại xã Mường Bú, huyện Mường La từ lâu đã có thương hiệu trên thị trường và được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Mùa Xuân.

Tất cả các sản phẩm táo đại của HTX trước khi bày bán trên thị trường đều được kiểm tra chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, cam kết không sử dụng các chất bảo quản, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Anh Vũ Đăng Kế, Giám đốc HTX nông nghiệp Mường Bú, cho biết: HTX được thành lập năm 2019, với 10 thành viên tham gia. Hiện HTX chủ yếu phát triển trồng các loại cây ăn quả như, xoài, ổi Đài Loan, nhãn và táo đại. Trong quá trình chăm sóc, HTX áp dụng sản xuất theo quy trình sản xuất hữu cơ, trong đó, có 16 ha táo đại.

Toàn bộ diện tích táo đại của HTX nông nghiệp Mường Bú đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Hiện HTX đã thu được hơn 80 tấn, với giá bán như hiện nay, thu về gần 2 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến hết Tết Nguyên đán, HTX sẽ thu về hơn 200 tấn quả táo đại.

Cũng theo các thành viên trong HTX, vụ táo đại năm nay, do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nên giá bán thấp hơn so với mọi năm. Nhưng táo đại chín đúng vào dịp đầu năm mới nên luôn thu hút khách hàng đặt mua, nhất là ở các thành phố lớn.

Nhờ được trưng bày, giới thiệu sản phẩm nên ngày càng nhiều doanh nghiệp, các cửa hàng, siêu thị và người tiêu dùng liên hệ với HTX ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài.

Sơn La: Tết cận kề, táo đại đắt khách - Ảnh 4.

Để hái quả táo đại ở những cành cao, ngoài tấm với, cácthành viên HTX nông nghiệp Mường Bú sử dụng thanh tre dài gắn với vỏ chai nhựa. Ảnh: Tuệ Linh.

Thị trường tiềm năng của HTX chủ yếu là các siêu thị lớn ở Hà Nội hoặc một số cửa hàng rau, củ, quả sạch trong và ngoài tỉnh Sơn La.

Đặc biệt là vụ năm nay, HTX đã đưa sản phẩm táo đại lên sàn thương mại điện tử, giúp các thành viên đưa sản phẩm của mình ra thị trường với thông tin minh bạch, giúp người mua tìm kiếm, tiếp cận nông sản nhanh hơn, chi phí tiết kiệm hơn.

Sơn La: Tết cận kề, táo đại đắt khách - Ảnh 5.

Đến xã Mường Bú những ngày giáp Tết Nguyên đán, du khách có thể vào tận vườn của các thành viên HTX để hái quả. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng theo anh Vũ Đăng Kế, táo đại của HTX nông nghiệp Mường Bú quả to, vỏ mỏng có màu bóng xanh bắt mắt, phần thịt táo dày và trắng. Ngoài ra, táo đại có hương thơm dịu nhẹ, rất giòn và mang vị ngọt đậm đà nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Hiện nay, táo đại của HTX ngày càng nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, đây được xem là loại trái cây đặc trưng của miền núi Tây Bắc.

Thời điểm này, khách hàng có thể đến tận vườn táo đại của HTX nông nghiệp Mường Bú hái quả hoặc liên hệ đặt hàng theo địa chỉ của HTX.

Khách hàng có thể đặt mua táo đại của HTX qua số điện thoại: 0982317402.

Anh Nguyễn Đăng Kế, Giám đốc HTX nông nghiệp Mường Bú.

Địa chỉ: Tiểu khu 2, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem