Tạo hình của Lady Gaga trong "Joker: Folie à Deux"

Thứ tư, ngày 29/03/2023 07:30 AM (GMT+7)
Hé lộ tạo hình của Lady Gaga trong bộ phim Joker phần 2 có tên "Joker: Folie à Deux".
Bình luận 0

Phần tiếp theo bộ phim "Joker" của Joaquin Phoenix được khán giả mong đợi vì sẽ có sự bổ sung thú vị trong dàn diễn viên là nữ ca sĩ Lady Gaga tham gia. Những bức ảnh mới từ quá trình sản xuất phim đã xuất hiện, tiết lộ nhân vật và trang phục của Lady Gaga. Mặc dù vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng các báo cáo cho thấy Gaga sẽ đóng một vai phản diện của Batman, Harley Quinn.

Tạo hình của Lady Gaga trong "Joker: Folie à Deux" - Ảnh 1.

Lady Gaga trong "Joker: Folie à Deux". (Ảnh: IT).

Trong các bức ảnh, có thể thấy các sĩ quan cảnh sát Gotham đang hộ tống nhân vật của Lady Gaga vào một tòa nhà chính phủ, xung quanh là một đám đông người ngoài ăn mặc như những người biểu tình. Những tấm biển do đám đông giơ cao mang những thông điệp như "Joker tự do", "Công lý cho Joker", "Joker cưới tôi đi" và "Không công lý, Không có tội, Không đùa". Trong bức ảnh cũng có một số mặt nạ chú hề và những bộ tóc giả sặc sỡ, làm tăng thêm tính thẩm mỹ lấy cảm hứng từ truyện tranh cho bộ phim.

Lady Gaga trong "Joker: Folie à Deux"

Tạo hình của Lady Gaga trong "Joker: Folie à Deux" - Ảnh 2.

Lady Gaga sẽ vào vai Harley Quinn, bạn gái của Joker. (Ảnh: IT).

Trang phục của Lady Gaga do Arianne Phillips - người từng được đề cử giải Oscar thiết kế, kết hợp các yếu tố của truyện tranh với phong cách đời thực của bộ phim "Joker" đầu tiên. Chiếc áo khoác màu đỏ tươi và áo cánh in họa tiết kim cương mà Lady Gaga mặc cũng gợi ý cho khán giả về mối liên hệ với nhân vật Harley Quinn, cũng như thông điệp lãng mạn giữa những người biểu tình và lớp trang điểm chú hề trên khuôn mặt của Gaga.

Đạo diễn Todd Phillips trước đây đã chia sẻ một hình ảnh chính thức của Lady Gaga và Joaquin Phoenix, trong khi đó, những bức ảnh mới này mang đến một cái nhìn mới mẻ về nhân vật của nữ ca sĩ.

Tạo hình của Lady Gaga trong "Joker: Folie à Deux" - Ảnh 3.

Lady Gaga và Joaquin Phoenix trong "Joker: Folie à Deux". (Ảnh: IT).

Bộ phim "Joker" đầu tiên là một thành công lớn về mặt thương mại, trở thành bộ phim được xếp hạng R có doanh thu cao nhất mọi thời đại và nhận được 11 đề cử giải Oscar. Phần tiếp theo, "Joker: Folie à Deux" sẽ được Warner Bros. phát hành vào ngày 9/10/2024 và được cho là sẽ không liên quan đến mạch truyện đang diễn ra của các bộ phim DC sắp tới khác. Bất chấp những thay đổi gần đây tại DC Studios, phần tiếp theo của "Joker" hầu như không bị ảnh hưởng bởi các đồng giám đốc mới của hãng phim là James Gunn và Peter Safran.

Lady Gaga (tên khai sinh là Stefani Joanne Angelina Germanotta) sinh ngày 28/3/1986, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng với phong cách độc đáo và giọng hát đầy nội lực. Cô lớn lên ở Thành phố New York và lớn lên theo Công giáo, theo học cả trường Công giáo và trường tư thục.

Khi còn nhỏ, Gaga đã bắt đầu chơi piano và viết nhạc và ở tuổi 14, cô bắt đầu biểu diễn trong các buổi biểu diễn tài năng và đêm mở mic. Cô theo học Trường Nghệ thuật Tisch của Đại học New York nhưng đã bỏ học sau hai năm để toàn thời gian theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình.

Sự đột phá của Gaga đến vào năm 2008 với việc phát hành album đầu tay "The Fame", bao gồm các đĩa đơn ăn khách như "Just Dance" và "Poker Face". Album đã mang về cho cô hai giải Grammy và đưa cô trở thành ngôi sao quốc tế.

Trong những năm qua, Gaga đã phát hành một số album được giới phê bình đánh giá cao, bao gồm "Born This Way", "ARTPOP" và "Joanne". Cô được biết đến với các video âm nhạc công phu và thường gây tranh cãi cũng như các buổi biểu diễn trực tiếp cô thường lựa chọn vũ công và trang phục cầu kỳ.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Gaga còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô xuất hiện lần đầu vào năm 2015 trong series "American horror story", giành được Quả cầu vàng cho màn trình diễn của mình. Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong một số bộ phim, bao gồm "A Star is Born" - bộ phim mà cô đã giành được giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Gaga đã được công nhận vì hoạt động tích cực và hoạt động từ thiện của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực về quyền LGBTQ+ và nhận thức về sức khỏe tâm thần. Cô thành lập Tổ chức Born This Way vào năm 2011, nhằm mục đích trao quyền cho giới trẻ và thúc đẩy lòng tốt và lòng khoan dung.

Lady Gaga là một biểu tượng văn hóa và là một trong những nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của cô. Phong cách độc đáo, giọng hát mạnh mẽ và sự cống hiến cho các hoạt động xã hội đã giúp cô có một vị trí trong lịch sử âm nhạc và văn hóa đại chúng.

Phương Việt (Variety)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem