Tạo việc làm
-
Từ một người chuyên chạy chợ, chị Tạ Thị Hoa (thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã dựa vào kinh nghiệm dân gian và những kiến thức tự học để làm ra loại dầu gội đầu hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên, tạo việc làm, thu nhập cho chính mình và cho nhiều người khác.
-
Nhờ mạnh dạn chuyển từ nghề giáo viên sang chế biến "thực phẩm nhà làm", trong đó có mì rau, củ, quả, chị Lan, xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) không những có thu nhập cao mà còn tạo việc làm cho nhiều người.
-
Nghề làm nhang tại làng nghề se nhang Lê Minh Xuân hầu hết đã chuyển qua se nhang bằng máy. Nhờ vậy năng suất lao động tăng lên, người làm nhang cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa.
-
Trong 5 năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã giúp hơn 200 hộ thoát nghèo và giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.
-
Chị Sơn Thị Lang - Giám đốc Hợp tác xã Làng nghề ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ liên kết với trên 100 phụ nữ đan lục bình cung ứng khoảng 3.000 sản phẩm/tháng cho doanh nghiệp.
-
Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2023 đã diễn ra thành công với sự đồng hành của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), một lần nữa khẳng định vai trò của SHB trong việc luôn hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ cũng như thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, bồi dưỡng các doanh nhân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
-
Bà Võ Thị Thanh Hồng (53 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được mọi người biết đến với nhiều năm thâm niên trong nghề trồng hoa. Chính "tình yêu" mãnh liệt với hoa và cây cảnh đã giúp bà vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
-
Từ một công nhân làm thuê khắp nơi, sau nhiều nỗ lực, anh Phùng Bình Minh (xã Phú thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã thành lập HTX nông lâm nghiệp Bình Minh, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực chế biến gỗ. Anh Phùng Bình Minh vừa được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Được vinh dự là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023, cả 2 nông dân Trần Duy Thuỷ và Võ Hoàng Sơn (ở tỉnh Bình Định), đều xuất phát từ hoàn cảnh hết sức khó khăn. Họ là tấm gương điển hình vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi ở địa phương.
-
Có thể nói, ấp Vàm là một trong ba ấp có số người theo nghề đan lục bình bên sông Cái Lớn nhiều nhất của xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu), đặc biệt là phụ nữ. Hiện, ấp Vàm có 2 tổ liên kết đan lục bình của chị em hội viên phụ nữ với hơn 100 lao động tham gia.