Nuôi lợn "mát tay", một chị nông dân Lạng Sơn tự tạo thu nhập tốt hơn hẳn

Trung Hiếu (Phòng GD Ngân hàng CSXH/Cổng TTĐT huyện Văn Quan) Thứ năm, ngày 23/11/2023 19:51 PM (GMT+7)
Gia đình chị Lương Thị Phan sinh năm 1964, ở thôn Việt Yên, xã Liên Hội, huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) là một gia đình điển hình về sử dụng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, áp dụng kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi lợn, tạo việc làm, thu nhập khá...
Bình luận 0

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên nông dân trên địa bàn xã Liên Hội tích cực đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. 

Gia đình chị Lương Thị Phan sinh năm 1964, ở thôn Việt Yên, xã Liên Hội là một gia đình điển hình. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu từ làm nông - lâm nghiệp, khi đó các con còn trong độ tuổi đi học, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Nuôi lợn "mát tay", một chị nông dân Lạng Sơn tự tạo thu nhập tốt hơn hẳn - Ảnh 1.

Tổ chức chính trị xã hội xã thăm mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên của nhà chị Phan, nông dân xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Chị Phan chia sẻ: Năm 2016, qua các đợt họp thôn và sinh hoạt đoàn thể tại nơi cư trú, tôi được biết thông tin về các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ đang triển khai cho vay trên địa bàn xã thông qua Ngân hàng CSXH huyện. 

Nhận thấy gia đình thuộc đối tượng và đủ điều kiện vay vốn tôi đã mạnh dạn làm hồ sơ vay chương trình hộ cận nghèo với số tiền 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, gia đình đã mua được 5 con trâu con, trồng được 0,5 ha rừng Hồi. 

Qua 3 năm chăm sóc và chăn thả, đàn trâu của gia đình đã lớn và sinh sản, gia đình tôi xuất bán đem lại thu nhập 90 triệu đồng, từ hiệu quả nguồn vốn, gia đình chị Phan đã có tiền để trả toàn bộ số tiền vay Ngân hàng CSXH huyện. 

Cuối năm 2019, nhận thấy tiềm năng từ phát triển trồng cây hồi và nhu cầu chăn nuôi lợn nái có triển vọng nhưng còn thiếu vốn để sản xuất, gia đình chị Phan tiếp tục vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo của ngân hàng để đầu tư trồng thêm 300 cây Hồi và xây thêm 8 chuồng lợn để nuôi lợn nái và lợn thịt. 

Từ nguồn vốn vay, gia đình chị đã mua cây giống hồi con, phân bón, còn lại mua vật liệu về xây dựng, máy sát thóc, mua lợn giống 6 con lợn giống, 10 con lợn con, trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, tôi chủ động tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do cơ quan chuyên môn huyện tổ chức. 

Bên cạnh đó, tôi chủ động học hỏi, tìm hiểu thêm qua các phương tiện thông tin đại chúng và các mô hình trong và ngoài xã.

Nuôi lợn "mát tay", một chị nông dân Lạng Sơn tự tạo thu nhập tốt hơn hẳn - Ảnh 2.

Mô hình chăn nuôi lợn nái nhà chị Phan

Bà Triệu Thị Vương, Chủ tịch Hội nông dân, xã Liên Hội cho biết: Chị Lương Thị Phan là hội viên Hội Nông dân tiêu biểu sử dụng vốn có hiệu quả vươn lên làm giàu chính đáng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho các hội viên có nhu cầu. Chị là tấm gương tiêu biểu cho các hội viên khác đến học tập, làm theo.

Nuôi lợn "mát tay", một chị nông dân Lạng Sơn tự tạo thu nhập tốt hơn hẳn - Ảnh 3.

Mô hình chăn nuôi lợn thịt nhà chị Phan.

Với những nỗ lực của bản thân từ mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt kết hợp trồng rừng Hồi, trong năm 2022 gia đình chị Phan đã xuất bán 3 lứa lợn con, 2 lứa lợn thịt có thu nhập trên 110 triệu đồng.

Hiện tại gia đình chị luôn duy trì từ 4 con lợn nái, 10 con lợn thịt để nuôi thường xuyên, từ hiện quả đó chị Phan đá có thêm tiền để trang trải cuộc sống gia đình.

Chị Phan luôn được tuyên dương là hội viên đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế của chi hội nông dân thôn Việt Yên và của xã Liên Hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem