Tạo ý thức tiết kiệm cho hộ nghèo

Thứ tư, ngày 30/06/2010 13:44 PM (GMT+7)
(NTNN) - Huy động tiền gửi tiết kiệm của Nông dân, hộ nghèo là cách làm mới của Ngân hàng Chính sách xã hội. Với cách làm này, bất kỳ ngày nào người dân cũng có thể gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ngay tại thôn, bản, dù chỉ gửi vài ngàn đồng...
Bình luận 0
img
Anh Nông Văn Hơn (phải) - Tổ trưởng Tổ TK&VV đang nhận tiền gửi tiết kiệm của hộ thành viên. Nguyễn Công

Góp tiền lẻ thành tiền cục

Đang là buổi nông nhàn giữa tháng 6, bà Nông Thị Năm ở xóm Luông Dưới, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng tạt ngang qua bãi ngô xanh mướt sang bên nhà anh Nông Văn Hơn - Tổ trưởng Tổ (tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xóm Luông Dưới, để gửi món tiền tiết kiệm (TTK) của tháng đầu tiên.

Lúc bà Năm đến, trong nhà anh Hơn đã có 5 người nữa cũng đến gửi TTK. Bà Năm cho biết: “Tháng 6 này tôi gửi tiết kiệm 50.000 đồng, các tháng sau tôi cũng vậy. Nếu không có việc gì dùng đến, tôi sẽ gửi lâu dài, sau vài năm cộng cả gốc và lãi chắc cũng được món tiền khá khá...”.

Sau 2 tháng triển khai thực hiện, Hội sở Ngân hàng CSXH tỉnh Cao Bằng và Phòng Giao dịch các huyện, thị xã đã ký uỷ nhiệm thu tiết kiệm với 537/2.024 tổ TK&VV. Hiện đã có hơn 300 tổ đã huy động được tiền tiết kiệm gửi ngân hàng với tổng số tiền gửi là 190 triệu đồng.

Anh Nông Văn Phệ - thành viên Tổ TK&VV xóm Luông Dưới thổ lộ: “Giả dụ, tự các gia đình bỏ ống tre 50.000 đồng/tháng, nhưng để ống trong nhà có khi chỉ được vài tháng lại chẻ ống ra tiêu. Khi gửi tiết kiệm, tiền để ở ngân hàng, cái bụng có muốn lấy ra tiêu cũng ngại”. Tổ trưởng Nông Văn Hơn cho biết thêm: “Tổ có 25 thành viên đang vay với tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi là 343 triệu đồng...”.

Tại huyện Quảng Uyên, tuy việc huy động tiết kiệm mới được Ngân hàng CSXH và các hội đoàn thể tuyên truyền, nhưng đã có nhiều hộ ND hưởng ứng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 13 tổ TK&VV huy động được tiền gửi tiết kiệm. Bác Đinh Văn Quên - Tổ trưởng Tổ KT&VV xóm Lăng Phia, xã Hồng Định phấn khởi: “Tổ có 22 hộ thành viên.

Ngay sau khi được phổ biến về huy động TTK, nhiều hộ thành viên đã hưởng ứng. Trong tháng 6 đã có 16 hộ gửi TTK. Lãi suất tiền gửi tuy thấp hơn so với lãi suất thị trường, nhưng được cái bà con có thể gửi vào bất cứ ngày nào, dù với món tiền gửi chỉ vài ngàn đồng. Dồn tiền lẻ để lâu thành tiền cục cũng tốt chứ...”.

Hình thành ý thức tiết kiệm

Xã Quang Long (huyện Hạ Lang) là xã thuần nông, có thế mạnh trồng ngô lai, đỗ tương với diện tích lên tới 889ha. Ngoài tự túc về lương thực, phần dôi dư bà con đem bán, nhưng được ít tiền nên muốn dành dụm cũng thấy khó. Ông Triệu Văn Sang - Chủ tịch Hội ND xã cho biết: “Để gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng khác, bà con phải có món tiền lớn và phải ra tận thị trấn, thị xã.

Với hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV ngay tại thôn, bản của Ngân hàng  Chính sách xã hội (CSXH), mỗi khi, bán đàn gà, con lợn để chi tiêu trong gia đình, còn dôi dăm ba chục ngàn bà con cũng có thể gửi vào ngân hàng...”.

Ông Phạm Văn Thiêm - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Cao Bằng kiêm Giám đốc Phòng Giao dịch huyện Hạ Lang cho biết: “Tuy mới thực hiện được hơn 1 tháng, nhưng toàn huyện hiện đã có 62/116 tổ TK&VV huy động được tiền gửi của dân với tổng số tiền là 12 triệu đồng. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm vừa có lợi cho cả người dân và ngân hàng.

Người dân thì có một món tiền sau một vài năm dành dụm, ngân hàng có thêm nguồn tiền để bổ sung trở lại cho các chương trình tín dụng ưu đãi ngay trên địa bàn...”. Theo ông Vũ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Cao Bằng, việc huy động tiền gửi tiết kiệm không đơn thuần là tạo ý thức để dành tiết kiệm cho ND, hộ nghèo mà còn kéo hoạt động tín dụng, tài chính đến gần với người dân ở cơ sở. “Trước kia, cán bộ, người dân chỉ biết tính chu kỳ, phần lãi và gốc cho món nợ vay của Ngân hàng CSXH, sau thực hiện gửi tiết kiệm, cán bộ, người dân, nhất là hộ nghèo phải làm quen với sổ sách theo dõi vốn gốc, tính lãi phát sinh của món tiền mình gửi” - ông Hùng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem