Tập đoàn Sun Group bàn giao 100 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng cho tỉnh Bắc Ninh

Khương Lực Thứ bảy, ngày 12/06/2021 20:41 PM (GMT+7)
Chiều 12/6, Tập đoàn Sun Group bàn giao Trung tâm hồi sức tích cực ICU với quy mô 100 giường bệnh, phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng cho tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Tại buổi lễ bàn giao, ông Trần Minh Sơn, thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn Sun Group cho biết, trong thời gian qua, cả nước đã phải gồng mình chống lại những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Vì thế, Tập đoàn đã dành nguồn lực tài chính trên 500 tỷ đồng để cùng các địa phương, Bộ Y tế và Chính phủ trong việc phòng chống dịch.

Tập đoàn Sun Group bàn giao 100 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận 100 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng do Tập đoàn Sun Group tài trợ trị giá 50 tỷ đồng. Ảnh: Khương Lực - H.H.

Tập đoàn Sun Group bàn giao 100 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 2.

Trung tâm hồi sức tích cực ICU dự kiến sẽ điều trị bệnh nhân nặng, cần phải thở máy, lọc máu, chạy EMO, bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền, bệnh nhân có nhiều triệu chứng. Ảnh Khương Lực - H.H

Tại Bắc Ninh, Tập đoàn Sun Group  hỗ trợ 50 tỷ đồng triển khai Trung tâm hồi sức tích cực ICU với quy mô 100 giường bệnh. Công trình đã hoàn thành nhanh chóng và đạt kết quả cao. Trung tâm hồi sức tích cực ICU dự kiến sẽ điều trị bệnh nhân nặng, cần phải thở máy, lọc máu, chạy EMO, bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền, bệnh nhân có nhiều triệu chứng.

Theo ông Sơn, trong ngày 11/6, tại Bộ Tài chính, Tập đoàn Sun Group đã trao 320 tỷ đồng vào Quỹ vaccine Covid-19 để cùng các địa phương, Bộ Y tế và Chính phủ để đóng góp nguồn lực của mình trong việc chống dịch. 

"Tập đoàn Sun Group đề xuất với Bộ Tài chính khi có nguồn vaccine về sớm thì dành một lượng vacine cho tỉnh Bắc Ninh và Bộ Tài chính đã đồng tình với đề xuất của Tập đoàn" - ông Sơn nói và cho biết mong muốn sẽ đồng hàng cùng tỉnh Bắc Ninh đẩy lùi dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, trong hơn 1 tháng qua tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Bắc Ninh là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. 

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, tỉnh Bắc Ninh đã và đang quyết tâm cao nhất để thực hiện đồng bộ các giải pháp và tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất và ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Trong thời điểm hết sức khó khăn, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã chung tay ủng hộ cả về nhân lực, kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

"Việc Tập đoàn Sun Group giúp đỡ tỉnh Bắc Ninh Trung tâm hồi sức tích cực ICU quy mô 100 giường đã giúp cho người dân được chăm sóc, điều trị hồi sức, góp phần quan trọng vào việc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và về lâu dài tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu của ngành y tế tỉnh Bắc Ninh" - bà Giang nói.

Theo bà Giang, ngay khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Tập đoàn Sun Group đã rất chủ động liên hệ để hỗ trợ cho tỉnh. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Sun Group. Tập đoàn cũng đã hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh máy xét nghiệm PCR và 10.000 kit test. 

Khi dịch bệnh diễn biến căng thẳng hơn và số ca bệnh tăng nhanh, tạo áp lực lớn cho việc điều trị bệnh nhân Covid-19, Tập đoàn đã quyết định tài trợ cho tỉnh Bắc Ninh thành lập Trung tâm hồi sức tích cực ICU quy mô 100 giường bệnh với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Để Trung tâm hồi sức tích cực ICU hoạt động hiệu quả, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác, tranh thủ sự giúp đỡ, chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến Trung ương nhằm sử dụng, phát huy tối đa của Trung tâm hồi sức tích cực ICU, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Đến ngày 12/6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.335 ca mắc Covid-19, trong đó có 23 ca bệnh nhân nặng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh kế hoạch ứng phó từng cấp độ của dịch Covid-19, trong đó có tính tới 3.000 ca mắc và có nhiều ca phải điều trị tích cực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem