Tấp nập lội ao bắt hàng vạn cá chép đỏ cúng ông Công ông Táo ở Thanh Hóa

Hữu Dụng Thứ năm, ngày 12/01/2023 05:19 AM (GMT+7)
Cứ đến hẹn lại lên vào khoảng 18 đến 22/12 (Âm lịch) hàng năm, khắp làng nuôi cá chép đỏ ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, lại tấp nập kẻ bán người mua, để chuẩn bị cá kịp phục vụ bà con trong và ngoài tỉnh đúng ngày ông Táo về chầu trời… khiến không khí nơi đây vui như ngày hội trước Tết.
Bình luận 0
Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 1.

Từ bao đời nay, người dân các thôn Tân Cổ, Bái Trúc... ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) nối tiếp nghề cha ông nuôi cá chép đỏ phục vụ bán vào ngày cúng ông Công ông Táo.

Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 2.

Có mặt tại thôn Tân Cổ vào chiều 20 tháng Chạp, con đường vào làng mọi khi vắng vẻ, nay trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 3.

Ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) hầu như nhà nào cũng có ao bên cạnh nhà để nuôi cá, trong đó có cá chép đỏ dùng để cúng ông Công ông Táo.

Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 4.

Từ 18 đến 22/12 Âm lịch, ông bắt đầu hút ao, kéo cá, bắt cá để phục vụ cho người dân địa phương cũng như cho các thương lái trong và ngoài tỉnh.

Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 5.

Cá chép đỏ chủ yếu được người dân nuôi ở thôn Bái Trúc và 2 tổ dân phố liền kề Tân Cổ, Tân Hậu với tổng diện tích khoảng 10ha. Việc nuôi cá ông Công ông Táo ở đây đêm lại hiệu quả kinh tế cho bà con, bên cạnh đó địa phương cũng tạo điều kiện cho bà con tích lũy quỹ đất, chuyển từ diện tích chuyên trồng lúa sang đất phối hợp nuôi trồng thủy sản.

Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 6.

Theo thống kê của UBND thị trấn Tân Phong , huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá toàn xã hiện có khoảng gần 200 hộ nuôi cá ông Công, ông Táo. Hiện địa phương đang có những chính sách hỗ trợ xác nhận để phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện về vốn cho người dân kinh doanh sản xuất.


Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 7.

Hiện tại, giá bán cá chép đỏ tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá cho thương lái từ 100.000 đồng/kg – 120.000 đồng/kg (loại 20 - 40 con/kg).

Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 8.

Nhờ nuôi cá chép đỏ phục vụ cúng lễ ngày ông Công ông Táo mà người dân nơi đây có nguồn thu ổn định cho bà con.

Làng nuôi cá đỏ cúng ông Công ông Táo ở xứ Thanh nhộp nhịp trước ngày tiễn Táo Quân chầu trời - Ảnh 9.

Cá chép ở đây được nhiều người ưa chuộng vì cá sống khoẻ, to đầu, có màu đỏ au, bóng đẹp.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem