Tập trận sau chuyến thăm của bà Pelosi, Trung Quốc lần đầu tiên cho tên lửa bay qua Đài Loan

V.N (Theo RT, Global Times) Thứ năm, ngày 04/08/2022 09:03 AM (GMT+7)
Đáp lại chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới, Đài Loan, Trung Quốc đang tiến hành tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo này, trong đó Trung Quốc sử dụng nhiều vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa siêu thanh DF-17 hiện đại.
Bình luận 0

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc cho biết sáng nay 4/8, các cuộc tập trận đang diễn ra liên quan đến “phong tỏa chung, tấn công trên biển và huấn luyện chiến đấu trên bộ và trên không”, Hoàn Cầu viết. Các máy bay chiến đấu tàng hình J-20 cũng tham gia cuộc tập trận.

Tập trận sau chuyến thăm của bà Pelosi, Trung Quốc lần đầu tiên cho tên lửa bay qua Đài Loan - Ảnh 1.

Tên lửa Trung Quốc được giới thiệu trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: Global Look Press.

Hoàn Cầu gọi cuộc tập trận là “chưa từng có”, nói thêm rằng tên lửa Trung Quốc dự kiến sẽ “lần đầu tiên bay qua đảo Đài Loan”. Lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) cũng được cho là sẽ tiến vào khu vực cách hòn đảo này trong vòng 12 hải lý và có khả năng bao vây hòn đảo “hoàn toàn”, tờ báo trích dẫn từ các chuyên gia quân sự.

Bộ Tư lệnh chiến trường phía Đông của Lực lượng Vũ trang Trung Quốc  cho biết các lực lượng tham gia cuộc tập trận đã tiến hành các cuộc diễn tập “định hướng chiến đấu thực tế” ở phía bắc, tây nam và đông nam của hòn đảo.

Các cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra ít nhất cho đến trưa 8/7 và liên quan đến “các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở sáu khu vực hàng hải lớn và không gian của chúng xung quanh đảo Đài Loan” - Tân Hoa Xã cho biết trước đó.

Hoàn Cầu mô tả tên lửa siêu thanh DF-17 (viết tắt của Dongfeng - Đông Phương) được Hoàn Cầu mô tả là đặc biệt trong việc đánh trúng các mục itêu di chuyển chậm như tàu sân bay. DF-17 được cho là sử dụng một tàu lượn siêu thanh làm đầu đạn của nó, bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có “quỹ đạo không thể đoán trước”. 

Căng thẳng xung quanh Đài Loan đang tăng cao. Cuộc tập trận rầm rộ này được công bố ngay khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bà Pelosi - người đứng thứ ba trong hàng kế nhiệm tổng thống Mỹ, đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan  kể từ năm 1997. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối động thái này, gọi đây là hành động khiêu khích.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem