Tập trung điều tra, xét xử 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Thứ sáu, ngày 09/07/2010 03:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 8-7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.
Bình luận 0
 img
Vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ sẽ được tập trung chỉ đạo xử lý trong thời gian từ nay đến cuối năm 2010.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, 6 tháng đầu năm 2010, công tác phòng, chống tham nhũng đã thu được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị và minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên; nhiều bộ, ngành địa phương đã thực hiện thành công giai đoạn 2 Đề án cải cách hành chính (Đề án 30)… Các cơ quan tố tụng đã khởi tố 81 vụ với 159 bị can liên quan đến tham nhũng (giảm 30% số vụ so với cùng kỳ năm 2009), truy tố 122 vụ, xét xử 100 vụ.

Về các tồn tại, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho rằng, công tác xử lý đối với một số vụ việc tham nhũng lớn hiện vẫn còn chậm trễ: "Có những vụ đáng ra phải vào dĩ vãng từ lâu, nhưng do 3 ngành nội chính không thống nhất được quan điểm - hồ sơ trả tới, trả lui nhiều lần hoặc do thiếu cơ quan giám định tài chính nên đến nay vẫn chưa kết thúc".

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, sự chậm trễ hoặc để kéo dài trong xử lý đối với một số vụ việc tham nhũng "đã gây hoài nghi trong nhân dân và chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng". Ngoài tồn tại này, Ban chỉ đạo cho biết, công tác phát hiện hành vi tham nhũng qua giám sát của các cơ quan chức năng; kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên… vẫn còn là khâu yếu kém. Cá biệt có một số địa phương (Hưng Yên, Lào Cai, Hà Giang, Long An…) một thời gian dài, không phát hiện, khởi tố mới một vụ án TN nào.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng từ nay đến cuối năm là tập trung theo dõi, chỉ đạo 11 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận đặc biệt quan tâm, như: Vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý Dự án đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước, TP.HCM; vụ Đoàn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc BIDV nhận hối lộ; vụ Cao Minh Huệ và đồng phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn bán 700ha đất cao su ở Bình Dương; vụ Dương Văn Mai và đồng bọn đưa, môi giới hối lộ trên 10 tỷ đồng xảy ra tại TP.HCM…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010, đồng thời nhấn mạnh: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng cần phải có quyết tâm và kiên trì. Việc điều tra, tuy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phải nhanh, nhưng cần phải đúng luật".

Để việc xử lý các vụ việc tham nhũng trong thời gian tới đảm bảo tiến độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý: Đối với những vụ án phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc địa phương không đủ năng lực, Bộ Công an rút lên điều tra; nếu không thuộc những trường hợp này nên để địa phương trực tiếp thụ lý để hạn chế tình trạng ách tắc trong xử lý án tham nhũng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem