Tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đen, Nga điều tàu bám sát

Đăng Nguyễn - RT Chủ nhật, ngày 20/01/2019 09:55 AM (GMT+7)
Tàu khu trục USS Donald Cook tiến vào Biển Đen chỉ chưa đầy hai tuần sau khi một tàu hải quân Mỹ được điều động đến đây, trong một động thái được Nga quan tâm đặc biệt.
Bình luận 0

img

Tàu khu trục USS Donald Cook.

Theo RT, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đến Biển Đen để “thực hiện sứ mệnh an ninh hàng hải và làm ổn định an ninh khu vực”, Hạm đội 6 của Mỹ cho biết.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp “tăng cường năng lực” của các đồng minh và đối tác Mỹ-NATO trong khu vực.

“Hải quân Mỹ sẽ không ngừng sát cánh các đồng minh và đối tác trong các vấn đề lợi ích khu vực và ổn định an ninh biển”, Matthew J. Powel, sỹ quan chỉ huy tàu Donald Cook nói.

img

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào Biển Đen.

Sự xuất hiện của tàu Donald Cook đến chưa đầy hai tuần sau khi Mỹ điều tàu đổ bộ USS Fort McHenry đến Biển Đen. Lần này, Nga đã điều tàu tuần tra theo sát tàu chiến Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Con tàu được quyền sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để giám sát tình hình. Theo luật quốc tế, tàu chiến Mỹ được ở lại Biển Đen trong 21 ngày.

Tình hình Biển Đen trở nên căng thẳng khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine từ Biển Đen tiến vào Biển Azov thông qua eo biển Kerch. Vụ việc xảy ra từ ngày 25.11 và Nga hiện vẫn chưa trả 3 tàu chiến cùng các thủy thủ cho Ukraine.

Mỹ tiết lộ đáng sợ về tàu chiến robot làm choáng ngợp kẻ thù

Chỉ huy hàng đầu của Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch chế tạo hàng loạt tàu chiến robot nhỏ để gây nhiễu loạn cho tàu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem