Tàu ngầm Alexander Nevsky lợi hại như thế nào?

Thứ ba, ngày 26/03/2013 13:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiếc tàu ngầm mang tên Alexander Nevsky sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm nay nhằm nâng cấp thêm cho khả năng tấn công hạt nhân dưới biển.
Bình luận 0

Alexander Nevsky là tàu ngầm chiến lược lớp Borey thứ hai thuộc Dự án 955. Chiếc tàu này có chiều dài 170m, rộng 13,5m, lượng choán nước tối đa đạt 24.000 tấn và có khả năng lặn sâu tới 480m. Tàu có thể hoạt động độc lập trong 90 ngày đêm và di chuyển với tốc độ 29 dặm/giờ với thủy thủ đoàn 107 người mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

 img
Tàu ngầm Alexander Nevsky sẽ được Sevmash bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm nay.

Alexander Nevsky được trang bị hệ thống MGK-600 dò ngư lôi, mìn, đo độ dày của băng, phát hiện những vùng nước không có băng…

Tuy nhiên, vũ khí đặc biệt nhất của những chiếc tàu ngầm lớp Borey này chính là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava. Đây là loại tên lửa có tầm bắn 8.000km và có khả năng mang theo 6-10 đầu đạn hạt nhân tấn công độc lập các mục tiêu.

Ngoài tên lửa đạn đạo Bulava, tàu ngầm lớp Borey còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.

Alexander Nevsky đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm tại xưởng đóng tàu Sevmash từ năm 2012 và sẽ có thêm 3 cuộc thử nghiệm nữa trên biển trong năm 2013 cùng với một số trang bị vũ khí đi kèm.

Hãng tin RIA Novosti hôm rồi, dẫn lời một quan chức của Hải quân Nga, cho biết: "Hải quân đang lên kế hoạch tiếp nhận tàu ngầm Alexander Nevsky trước khi kết thúc năm 2013. Tất cả mọi công việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch".

Một đại diện chính thức của xưởng đóng tàu Sevmash cũng đã xác nhận với RIA Novosti thông tin Alexander Nevsky sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga ngay trong năm nay.

Trong khi trước đó một báo cáo đã đề cập Alexander Nevsky chỉ có thể đưa vào hoạt động trong năm 2014.

 img
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky lớp Borey.

Dự án 955 có tổng trị giá 755 triệu USD. Alexander Nevsky là chiếc tàu ngầm tối tân thứ hai thuộc lớp Borey của Dự án này. Chiếc đầu tiên, Yury Dolgoruky đã được biên chế thuộc Hạm đội Biển Bắc hồi tháng Giêng và chiếc thứ ba - Vladimir Monomakh cũng đã được thử nghiệm lần đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái và dự kiến đưa vào biên chế của hải quân trong năm 2014.

Giới chuyên gia quân sự Nga đánh giá, tàu ngầm lớp Borey sẽ trở thành trụ cột trong khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga. Dự kiến đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ trang bị 8 chiếc thuộc loại này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem