Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn

Thứ bảy, ngày 28/01/2023 12:19 PM (GMT+7)
“Bà trùm” một băng nhóm lừa đảo người Anh vừa chính thức bị buộc tội lôi kéo du khách giả ngộ độc thực phẩm, tống tiền các khách sạn tại Majorca, Tây Ban Nha nhiều triệu Bảng. Trước đó, quán bar của “bà trùm” từng liên quan tới vụ quay video sex thác loạn, gây sốc dư luận.
Bình luận 0

Laura Holmes Cameron - "bà trùm" vụ lừa đảo giả ngộ độc thực phẩm và liên quan vụ quay video sex thác loạn tại Majorca, Tây Ban Nha, rời tòa án ngày 13/9/2018. (Video: Daily Mail)

Tây Ban Nha"Bà trùm" lừa đảo giả ngộ độc thực phẩm, tống tiền các khách sạn nhiều triệu Bảng

Theo phán quyết được tòa án điều tra Majorca (Mallorca), Tây Ban Nha công bố ngày 26/1: Bà mẹ 2 con Laura Holmes Cameron (42 tuổi, người vùng Essex, Anh, từng là chủ quán bar Playhouse ở "thiên đường tiệc tùng" Magaluf, trên đảo du lịch Majorca của Tây Ban Nha) bị xác định là "bà trùm" cầm đầu một băng nhóm lừa đảo người Anh.

Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn - Ảnh 2.

"Bà trùm" Laura Holmes Cameron cầm đầu băng nhóm lừa đảo người Anh ở Majorca, Tây Ban Nha (ảnh trái); cùng mẹ tắm biển (ảnh giữa) và khi bị dẫn giải tới tòa án (ảnh phải). (Ảnh: DM)

Thông qua một công ty Tây Ban Nha, "bà trùm" Holmes Cameron cùng người anh trai là Marc Cameron Grimstead, thành lập Elite Project Marketing SL (thực chất là một băng nhóm tội phạm có tổ chức), chuyên thu thập thông tin về số khách du lịch Anh tới Tây Ban Nha và lưu lại tại các all-inclusive hotels (khách sạn trọn gói) ở Majorca.

Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn - Ảnh 3.

Resort Club Mac Alcudia tại Majorca là nơi có 800 du khách gửi yêu cầu đòi bồi thường, sau khi giả ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: DM)

Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn - Ảnh 4.

Peter Carl Murphy (trái) là một thành viên trong băng nhóm lừa đảo của "bà trùm" Holmes Cameron. (Ảnh: Solarpix)

"Bà trùm" Holmes Cameron và Marc Cameron trả tiền "hoa hồng" cho 5 thành viên trong băng nhóm, để họ tới các khách sạn trọn gói, thuyết phục hàng trăm khách du lịch khai man bị ngộ độc thực phẩm trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Trong khi một thành viên khác là Ryan Bridge được "cài cắm" ở Anh, lo xử lý tiếp thủ tục thúc đẩy số đơn khai báo giả ngộ độc thực phẩm ở Tây Ban Nha, nhằm đòi tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm Anh.

Ba nhóm khách sạn trọn gói ở Majorca bị băng nhóm này nhắm mục tiêu, đã phải chi trả tới 9,6 triệu Bảng (gần 12 triệu USD). Quá bức xúc, họ thuê thám tử tư vào cuộc truy tìm số khách du lịch Anh khai man bị ngộ độc thực phẩm.

Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn - Ảnh 5.

Du khách Anh Leon Roberts, đến từ Alvaston, Derbyshire đã rút lại yêu cầu đòi bồi thường, sau khi bị phát hiện đăng ảnh vẫn ăn bít tết sushi vào thời điểm giả ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: The Sun)

Nhiều du khách hám tiền đã bị bắt giữ sau khi các thám tử tư phát hiện hình ảnh họ đăng trên mạng xã hội cho thấy vẫn ăn uống, chơi bời vào thời điểm được khai báo với cơ quan bảo hiểm là "nằm trên giường vì tiêu chảy do ngộ độc thực phẩm".

Tây Ban NhaQuán bar của "bà trùm" từng là nơi quay video sex thác loạn gây sốc dư luận

Sau khi "bà trùm" Holmes Cameron bị bắt, nổi lên thông tin quán bar Playhouse ở Magaluf do bà ta làm chủ được xác định từng là địa điểm quay một video sex thác loạn hồi mùa Hè năm 2014. Video này nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây sốc dư luận và bị giới chính trị gia Tây Ban Nha phản ứng dữ dội.

Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn - Ảnh 6.

Vụ quay một video sex thác loạn hồi mùa Hè năm 2014 gây sốc dư luận, được xác định là xảy ra tại quán bar Playhouse ở Magaluf của "bà trùm" Holmes Cameron. (Ảnh: Getty)

Nhân vật chính trong video sex thác loạn đó là một nữ du khách Anh 18 tuổi, thực hiện những hành vi quan hệ tình dục thác loạn với 24 nam du khách khác cũng tới Magaluf. "Phần thưởng" được treo là một "Holiday" (kỳ nghỉ), nhưng đó chỉ là tên gọi ly cocktail giá 4 Bảng. "Bà trùm" Holmes Cameron tuy không có mặt khi đó nhưng đã lập tức đóng cửa quán bar Playhouse.

Còn vụ lừa đảo giả ngộ độc thực phẩm tống tiền các khách sạn nhiều triệu Bảng xảy ra năm 2017, nhưng tới nay tòa án điều tra Majorca mới ra phán quyết quan trọng. Động thái mới nhất này diễn ra sau khi bà Thẩm phán Maria Perez Ruiz bác bỏ các nỗ lực nhằm gác lại vụ kiện, từ phía luật sư của "bà trùm" Holmes Cameron và Ryan Bridge.

Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn - Ảnh 8.

Thiên đường tiệc tùng" Magaluf trên đảo du lịch Majorca của Tây Ban Nha, là điểm đến ưa thích của nhiều du khách Anh. (Ảnh: DM)

Thẩm phán Maria Perez Ruiz cho biết, chỉ có 38 người đã yêu cầu hỗ trợ y tế, trong số 800 khách du lịch ở resort Club Mac Alcudia tại Majorca gửi yêu cầu đòi bồi thường. Bà cũng thừa nhận rằng con số cuối cùng về tổng số tiền mà các khách sạn ở Majorca bị lừa đảo vẫn chưa được xác định rõ.

Theo ước tính của HOSBEC - Hiệp hội Khách sạn thành phố Benidorm, Tây Ban Nha, số khách du lịch người Anh liên quan tới các vụ lừa đảo giả ngộ độc thực phẩm tương tự cùng thời điểm đó đã khiến các khách sạn ở Tây Ban Nha mất oan khoảng 55 triệu Bảng (hơn 68 triệu USD) tiền bồi thường.

Tây Ban Nha buộc tội “bà trùm” lừa đảo ngộ độc thực phẩm và quay video sex thác loạn - Ảnh 9.

Sau khi loạt vụ bê bối giả ngộ độc thực phẩm bị phanh phui, du khách quốc tế lại tràn ngập các bãi biển và khách sạn ở Majorca, Tây Ban Nha. (Ảnh: Alamy)

Một số báo khi đó đã đưa tin, khách du lịch Anh có thể bị cấm tham gia các kỳ nghỉ trọn gói tại Majorca, Tây Ban Nha. Chính phủ Anh cũng đã công bố các biện pháp mới, nhằm kiểm soát những yêu cầu bồi thường đau ốm giả mạo, sau khi xảy ra nhiều vụ bê bối lừa đảo giả ngộ độc thực phẩm ở Majorca, Tây Ban Nha.

Linh Quyên (Daily Mail, Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem