Tây Ban Nha đại thắng Slovakia, trợ lý thầy Park nhận định bất ngờ!

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 24/06/2021 06:10 AM (GMT+7)
HLV Vũ Hồng Việt cho rằng dù Tây Ban Nha đã thắng đậm Slovakia 5-0 để giành vé đi tiếp nhưng chắc chắn "La Roja" sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng knock-out.
Bình luận 0

ĐT Tây Ban Nha thiếu "chất"

Trước khi bước vào EURO 2020, sức mạnh của Tây Ban Nha bị đặt rất nhiều dấu hỏi khi HLV Luis Enrique đã quyết định "xóa quân" Real Madrid trong thành phần "La Roja".

Hàng công của đội bóng xứ sở đấu bò cũng không tạo được niềm tin khi mũi nhọn được đặt nhiều kỳ vọng Alvaro Morata quá hiền lành và không thể hiện được bản năng "sát thủ".

Tây Ban Nha đại thắng Slovakia, trợ lý thầy Park nhận định bất ngờ! - Ảnh 1.

Alvaro Morata đá hỏng phạt đền trong trận đấu với Slovakia đêm 23/6.

Thực tế, trong cuộc đọ sức với Slovakia đêm 23/6, Alvaro Morata là người đá hỏng quả phạt đền phút 12.

Và trong chiến thắng "5 sao" của Tây Ban Nha trong một thế trận Slovakia đã "tự thua" là chính mà minh chứng là pha phản lưới nhà khó tin của thủ môn Martin Dubravka phút 30; Morata cũng không thể "nhả đạn".

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt - trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội U22 và ĐT Việt Nam nói: "Theo dõi Tây Ban Nha thi đấu ở 2 trận đầu tiên vòng bảng hòa Thụy Điển 0-0 và hòa Ba Lan 1-1, tôi cảm thấy khá thất vọng.

Không còn thấy hình ảnh Tây Ban Nha trong quá khứ mà đỉnh cao là "thế hệ vàng" lên ngôi vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Tôi nghĩ tất cả những người hâm mộ bóng đá đẹp nói chung và Tây Ban Nha nói riêng đều không thể hài lòng với những gì thầy trò HLV Enrique đã thể hiện ở vòng bảng EURO 2020, kể cả trận thắng Slovakia 5-0".

Tây Ban Nha đại thắng Slovakia, trợ lý thầy Park nhận định bất ngờ! - Ảnh 2.

HLV Vũ Hồng Việt cho rằng Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng knock-out.

Chia sẻ chi tiết hơn, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng nhiều người vẫn chờ đợi sự trở lại của Sergio Busquets nhưng thực tế khi không có Busquets chỉ là một tiền vệ phòng ngự thôi.

Với sự xuất hiện của Busquets ở lượt trận cuối với Slovakia, Tây Ban Nha vẫn không có gì thay đổi so với 2 trận đầu.

Họ vẫn kiểm soát bóng tốt nhưng cứ chuyền qua chuyền lại và thiếu hẳn những đường chuyền khe tinh tế, những pha phối hợp bật tường trung lộ nhuần nhuyễn "phá tan" hàng thủ đối phương như cách Xavi, Iniesta đã thể hiện trong quá khứ.

Tây Ban Nha đại thắng Slovakia, trợ lý thầy Park nhận định bất ngờ! - Ảnh 3.

ĐT Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng "5 sao" trước Slovakia.

Ngay cả một điểm sáng được chờ đợi ở giữa sân là Thiago Alcantara được vào sân thay Busquets trong khoảng 20 phút cuối trận cũng chưa cho thấy sự tinh tế, sáng tạo khiến khán giả phải trầm trồ.

"Tốc độ luân chuyển bóng của Tây Ban Nha nhìn chung là đều đều nếu không muốn nói là chậm. Rất ít thấy những đường bóng chuyển hướng tấn công nhanh, đá ra khoảng trống phía sau lưng hàng thủ Slovakia cho tiền đạo băng xuống tận dụng.

Tây Ban Nha chỉ lấn lướt hoàn toàn trong hiệp 2, sau khi Slovakia đã nhận 2 bàn thua trong hiệp 1 và "vỡ trận", tâm lý, tinh thần suy sụp. Các bàn thắng sau đó đến với Tây Ban Nha rất dễ dàng", HLV Vũ Hồng Việt nhận định.

Thắng đậm Slovakia 5-0 vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng E, Tây Ban Nha sẽ gặp Croatia (nhì D). Dự đoán về cuộc đọ sức này, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ sự lo lắng cho thầy trò HLV Luis Enrique:

"Với những con người hiện tại và lối chơi đã trình diễn ở vòng bảng, theo tôi, gần như 99,9% Tây Ban Nha không thể nghĩ tới việc lên ngôi vô địch EURO 2020.

Ngay ở vòng 1/8, họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Croatia già dơ và có trong đội hình những ngôi sao đẳng cấp, dày dạn kinh nghiệm có thể tỏa sáng để quyết định trận đấu như Luka Modric, Ivan Perisic - những người đã ghi bàn giúp Croatia đá bại Scotland ở lượt trận cuối bảng D, qua đó giành vé đi tiếp.

Tôi dự đoán Tây Ban Nha khó có thể vượt qua Croatia".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem