Tay chơi khét tiếng bậc nhất châu Phi, vung tiền mua hàng loạt du thuyền, dinh thự khắp thế giới

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ tư, ngày 02/10/2019 09:00 AM (GMT+7)
Teodoro Nguema Obiang Mangue, con trai Tổng thống Guinea Xích đạo nổi tiếng với thói ăn chơi xa xỉ bậc nhất, cả ngày chỉ ngồi nghĩ cách tiêu số tiền khổng lồ trong khi được cha giao phó cho chức vụ Phó Tổng thống.
Bình luận 0

img

Teodoro Nguema Obiang Mangue hiện là Phó Tổng thống Guinea Xích đạo.

Ngày 29.9, chính phủ Thụy Sĩ đã ủy quyền cho nhà đấu giá Bonhams, rao bán 25 siêu xe của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo Teodoro Nguema Obiang Mangue. Nguồn tin trên CNN cho biết, Obiang Mangue không phàn nàn với quyết định này và nộp thêm 30 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc liên  quan đến rửa tiền và tham nhũng.

Sinh ra trong gia đình quyền lực

Obiang Mangue sinh năm 1968, là con trai Tổng thống Guinea Xích đạo đương nhiệm – quốc gia giàu dầu mỏ vùng Tây Phi. Cuộc đời Obiang Mangue bước sang trang mới vào năm 11 tuổi, khi cha phát động cuộc đảo chính quân sự, giành quyền lực từ tay một người họ hàng năm 1979.

Sống trong gia đình có cha là đương kim Tổng thống, cuộc đời của Obiang Mangue dĩ nhiên không hề bình thường. Obiang Mangue được gửi đi học tại trường Ecole Des Roches ở Normandy, Pháp từ nhỏ. Đây là ngôi trường chuyên dành cho con cái tầng lớp thượng lưu Pháp và nổi tiếng có “kỷ luật thép”.

Obiang Mangue tốt nghiệp Đại học Pepperdine ở Malibu, California, Mỹ, theo tờ The Times. Trở về nước vào những năm 1990, Obiang Mangue ngay lập tức trở thành cố vấn chính phủ và trong một thời gian ngắn được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Nông và Lâm nghiệp.

Obiang Mangue giữ vị trí này trong 15 năm. Đến năm 2015, Obiang Mangue được cơ cấu để trở thành Phó Tổng thống Guinea Xích đạo, vị trí đảm bảo để  người đàn ông này trở thành Tổng thống sau khi người cha đương nhiệm qua đời.

img

Obiang Mangue vung tiền mua dinh thự ở Mỹ trước khi bị tịch thu.

Năm 2012, Obiang Mangue trở thành Phó Tổng thống thứ hai, phụ trách quốc phòng và an ninh. 4 năm sau, Obiang Mangue là người quyền lực thứ hai của đất nước khi trở thành Phó Tổng thống thứ nhất.

Khi còn là Bộ trưởng Nông và Lâm nghiệp, Obiang Mangue nhận mức lương tương đương khoảng 3.500 USD/tháng. Nhưng số tiền chàng thanh niên này tiêu pha đuọc cho là gấp một trăm, một nghìn lần con số trên.

Ăn chơi xa hoa bậc nhất châu Phi

Tờ New York Times năm 2004 đăng bài viết mô tả “Obiang Mangue là  một doanh nhân thích nhạc rap, mê xe Lamborghini và những chuyến đi dài ngày đến Hollywood và Rio de Janeiro”.

Obiang Mangue từng thuê một siêu du thuyền trị giá gần 500.000 USD để tận hưởng khoảnh khắc đón giao thừa ở nước ngoài. Năm 2005, Obiang Mangue còn bị tố chi hơn 600.000 USD để tổ chức các bữa tiệc cuối tuần ở Nam Phi, lái những chiếc Bentley Continental và Lamborghini mới nhất khi đó.

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ tin rằng khối tài sản khổng lồ “tiêu không bao giờ hết” của Obiang Mangue liên quan đến hoạt động tham nhũng trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ và khí đốt.

Ngoài ra, Obiang Mangue còn đơn phương đặt ra thuế khai thác gỗ đối với mỗi cây lấy gỗ được đốn hạ phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Các khoản tiền đều đặn chảy vào tài khoản của người đàn ông này mỗi ngày, phục vụ ăn chơi xa hoa.

Obiang Mangue đặc biệt yêu thích du thuyền, siêu xe và những căn dinh thự xa hoa. Người đàn ông này từng vung  tiền mua hai căn biệt thự ở Malibu, California, lần lượt với giá 2 triệu và 3 triệu USD.

img

25 siêu xe của Obiang Mangue mới bị chính phủ Thụy Sỹ đem đấu giá.

Năm 2008, Obiang Mangue đã sở hữu một trong 30 siêu xe Bugatti Veyron 16.4 đắt giá nhất ở thời điểm đó và một chiếc Maserati MC 12 có giá gần 1 triệu USD.

Khi trở thành Phó Tổng thống Guinea Xích đạo, mức độ ăn chơi của Obiang Mangue lại được nâng lên một tầm cao mới.

Năm 2017, nguồn tin trên tờ Washington Post nói Obiang Mangue mua 2 du thuyền xa xỉ ước tính giá trị lên tới 250 triệu USD, gấp đôi ngân sách chi cho giáo dục ở Guinea Xích đạo trong vài năm  gần đây.

Obiang Mangue cũng mua dinh thự ở Paris với giá 200 triệu USD,  gấp đôi mức chi tiêu cho phúc lợi y tế ở quốc gia Tây Phi.

Bộ sưu tập siêu xe của Obiang Mangue giá trị không thể đếm xuể vì có những siêu xe cực hiếm, giá bán lại còn đắt hơn thời điểm mua mới. Trong khi đó, theo thống kê  năm 2011, 77% người dân Guinea Xích đạo có mức thu nhập khoảng 2 USD/ngày.

Trong  những  năm qua, thú chơi ngông khiến Obiang Mangue không ít lần gặp rắc rối với pháp luật, đặc biệt là ở châu Âu.

Năm 2017, tòa án ở Pháp tuyên phạt Obiang Mangue 3 năm tù treo vì tham nhũng. Khối tài sản khổng lồ của Obiang Mangue ở Pháp bị tịch thu, bao  gồm dinh thự ở Paris. Ngoài ra, người đàn ông này còn phải nộp 35 triệu USD tiền phạt.

Cũng trong năm 2017, các công tố viên Thụy Sĩ bắt đầu tịch thu hàng loạt siêu xe của Obiang Mangue, theo thỏa thuận được dàn xếp từ trước. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng cho mục đích từ thiện ở Guinea Xích đạo. Trong cáo trạng, các công tố viên cáo buộc Obiang Mangue dùng nguồn tiền thu được từ dầu mỏ để mua đồ xa xỉ, phục vụ thú chơi ngôn của bản thân.

img

Obiang Mangue từng bị chính quyền Brazil tịch thu số tài sản 15 triệu USD vì mang bất hợp pháp vào quốc gia này.

Guinea Xích đạo chỉ có số dân 1,2 triệu người (2015) nhưng lại sở hữu lượng dự trữ dầu mỏ lớn thứ 3 ở châu Phi.

Năm 2014, Obiang Mangue đã bị tịch thu khối tài sản hơn 30 triệu USD ở Mỹ vì cáo buộc sử dụng tiền chi tiêu công để mua tài sản cá nhân. Trong tất  cả những phiên tòa trên, Obiang Mangue đều không có mặt.

Năm ngoái, Obiang Mangue lại gây ồn ào ở Brazil khi mang theo nhiều đồng hồ xa xỉ và một lượng lớn tiền mặt, tổng cộng lên tới 15 triệu USD, khi nhập cảnh vào Brazil.

Luật pháp Brazil quy định mỗi người nhập cảnh chỉ được mang theo tối đa 2.400 USD tiền mặt. Đại sứ quán Guinea Xích đạo sau đó tìm cách can thiệp, nói rằng số tiền được dùng cho chuyến đi của Obiang Mangue đến Singapore và Phó Tổng thống đã mua nhiều đồng hồ tại đây.

Obiang Mangue không bị truy tố vì có quyền miễn trừ ngoại giao, nhưng bị tịch thu số tài sản 15 triệu USD mang vào Brazil.

Với việc Tổng thống Guinea Xích đạo năm nay đã 77 tuổi, Obiang Mangue sẽ sớm trở thành người quyền lực nhất quốc gia Tây Phi này trong tương lai và có  lẽ thú ăn chơi xa xỉ của người đàn ông  này vẫn sẽ chưa dừng lại.

Hoàng tử Ả Rập Saudi - tay chơi “khét“ nhất thế giới

Dân chơi Ả Rập Saudi Al-Waleed bin Talal là một người thực sự có “số má” trên thế giới, không chỉ ở mức độ ăn chơi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem