Tây Nguyên: 5 năm, mất hơn 129.000ha rừng

Thứ bảy, ngày 22/09/2012 16:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, tổng diện tích rừng của Tây Nguyên còn khoảng hơn 2,8 triệu ha, độ che phủ đạt 51,3%, trong đó, rừng có trữ lượng độ che phủ chỉ đạt 32,4%.
Bình luận 0

Ngày 21.9, tại Gia Lai, Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị quản lý, bảo vệ rừng khu vực Tây Nguyên nhằm đánh giá thực trạng, kết quả quản lý, bảo vệ phát triển rừng trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng.

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, tổng diện tích rừng của Tây Nguyên còn khoảng hơn 2,8 triệu ha, độ che phủ đạt 51,3%, trong đó, rừng có trữ lượng độ che phủ chỉ đạt 32,4%. Tình hình mất rừng ở khu vực này còn ở mức độ cao do nạn phá rừng làm nương rẫy, rừng bị chặt phá, khai thác trái phép; chỉ trong 5 năm từ 2007-2011, rừng của Tây Nguyên bị mất khoảng 129.686ha.

Riêng Gia Lai, từ 2006 đến nay đã có hơn 11.000 vụ vi phạm lâm luật, trong đó phá rừng trái phép là 406 vụ, vi phạm về khai thác gỗ và lâm sản hơn 1.000 vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem