Tây Ninh đi đầu làm chuỗi nông nghiệp bền vững

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 06/01/2017 16:10 PM (GMT+7)
Là tỉnh có điều kiện thuận lợi trong phát triển nông nghiệp thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Tây Ninh đang được đánh giá có rất nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp. Chính vì thế, hôm nay 6.1, tại Tây Ninh đã diễn ra Hội thảo Quốc tế về “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm”.
Bình luận 0

Hội thảo do tỉnh Tây Ninh phối hợp Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ (VOAEI) và Bộ NNPTNT phối hợp tổ chức nhằm kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh.

img

Ông Trần Lưu Quang, Bí Thư tỉnh ủy phát biểu khai mạc.

Dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Xuân Cường- Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ dành quỹ đất công 1.800ha để thu hút các nhà đầu tư thực hiện mô hình kiểu mẫu theo chuỗi giá trị; trao chủ trương đầu tư trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nông sản và hệ thống chợ đầu mối; kết nối 10.000ha tham gia sản xuất cung ứng cho chuỗi giá trị của các Hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp…

Tại hội thảo, mô hình điểm chuỗi nông nghiệp bền vững đầu tiên của Việt Nam đã được giới thiệu và cùng chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho cả nước.

img

Ông Nguyễn Văn Bình- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ tại hội thảo.

Trước đó, giữa năm 2016, tại hội thảo quốc tế “Nhận diện sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam” do Bộ NNPTNT tổ chức, Tây Ninh là tỉnh duy nhất đăng ký tham gia phát triển nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và chủ động tái cấu trúc nền nông nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị theo định hướng của thị trường quốc tế và nội địa.

Tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến đi thăm mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao trong nước trên thế giới. Đến nay, các hợp đồng, thoả thuận về đầu ra cho nông sản Tây Ninh đối với các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và nội địa đã được thống nhất. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã nhất trí đầu tư và tiến hành khảo sát, xúc tiến các thủ tục đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp tại Tây Ninh.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, Tây Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi từ nguồn nước, đất đai, nhiệt độ thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên phần lớn các nông sản phẩm của tỉnh tiêu thụ chủ yếu là chế biến dạng thô, không có thị trường ổn định và phần lớn chưa gắn với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của quốc gia và quốc tế.

img

Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp Tây Ninh.

Hội thảo nhằm minh chứng cho nỗ lực lớn của Tây Ninh cấp thiết phải đưa nông nghiệp chuyển dịch lên sản xuất chuỗi giá trị nông nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cạnh tranh. “Tây Ninh quyết tâm xây dựng, gắn kết chuỗi nông nghiệp trong Tiềm năng, Trách nhiệm, Tình nghĩa cho một tương lai bền vững của tỉnh nhà”, ông Quang cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem