Té ngửa nhan sắc vạn người mê là… đàn ông

Chủ nhật, ngày 20/05/2012 08:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Angkookrat Warangnam, một nhan sắc mỹ miều đã đánh bại hàng trăm đối thủ để lọt vào vòng chung kết người mẫu, vừa gây sốc khi thừa nhận mình là… đàn ông.
Bình luận 0

Angkookrat, tên thường gọi là Toon, 26 tuổi, quốc tịch Thái Lan, là một trong 200 người đẹp tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu nổi tiếng Brighton’s Next Hot Model.

Toon phăng phăng vượt qua các vòng loại, chinh phục ban giám khảo bằng vẻ đẹp tự nhiên, hình thể cân đối, mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt nâu sâu thẳm.

Thế nhưng, sau khi giành được tấm vé thử sức trong vòng chung kết, “quý cô” Toon lại đột ngột tuyên bố, khi mới chào đời, cô là một bé trai. Ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính đã biến Toon thành cô gái có sức hút mãnh liệt, khiến hàng vạn đàn ông đêm ngày mê mẩn.

img
Toon năm nay 26 tuổi

Rất nhiều ý kiến tranh cãi đã nổ ra sau tuyên bố động trời của Toon, song ban tổ chức cuộc thi vẫn quyết định để “cô gái” này tiếp tục có mặt trong đêm chung kết.

“Trong quá trình tuyển chọn, không ai mảy may nghi ngờ đó là đàn ông. Tôi nghĩ rằng, nhiều giám khảo đã đem hình cô ấy cho bạn bè, người thân xem, nhưng cũng không ai nhận ra”, nhà tổ chức Scott Woolgar nói.

“Khi đưa ra danh sách các thí sinh vào chung kết, các giám khảo đều đánh giá Toon ở top đầu”.

>> Shot hình hiếm về mỹ nhân chuyển giới vạn người mê

“Các thí sinh được đánh giá dựa trên các tiêu chí về ngoại hình, phong cách đi đứng, tài năng, phẩm chất và tất cả những điều đó đều hội tụ ở Toon”.

“Chúng tôi tin rằng, cái đẹp không phải chỉ ở vẻ bề ngoài. Chúng tôi hân hạnh được chào đón Toon vào vòng chung kết”.

Dự kiến, vòng chung kết cuộc thi người mẫu sẽ diễn ra vào ngày 25.5 tới, với sự tham gia của 12 thí sinh.

Toon, sinh ra ở Bangkok, Thái Lan, được các đấng mày râu ấn tượng nhất bởi vòng một đầy đặn và rất tự nhiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem