Phương Đăng (theo Tass)
Thứ sáu, ngày 21/03/2025 06:37 AM (GMT+7)
Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, châu Âu đang lao vào quân sự hóa và trở thành một "bên chiến tranh", hoàn toàn trái ngược với cam kết của Moscow và Washington về một giải pháp hòa bình.
Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov. Ảnh Politico.
Phát biểu với các phóng viên hôm nay 20/3, ông Peskov đã đưa ra cảnh báo về một loạt kế hoạch quân sự hóa châu Âu giữa bối cảnh Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và phá băng quan hệ.
"Chúng tôi nghe rất nhiều tín hiệu từ Brussels mỗi ngày. Các tín hiệu chính từ Brussels và các thủ đô châu Âu hiện nay liên quan đến các kế hoạch quân sự hóa châu Âu, rõ ràng là trái ngược với quyết tâm của các Tổng thống Nga và Mỹ trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình", ông Peskov nói với các phóng viên.
"Châu Âu đã lao vào quân sự hóa và trở thành một bên tham chiến", Người phát ngôn của Điện Kremlin nói thêm.
Những tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh quân sự châu Âu do Anh tổ chức diễn ra vào ngày 20/3 tại Northwood, phía Tây London để thảo luận về khả năng triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm bảo vệ lệnh ngừng bắn sắp tới tại Ukraine.
Dù chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi, song Thủ tướng Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn giữ vững lập trường về việc xây dựng một cơ chế hỗ trợ duy trì hòa bình tại Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh quân sự châu Âu lần này sẽ tập trung thảo luận về phương án triển khai lực lượng quốc tế nhằm bảo vệ lệnh ngừng bắn tại Ukraine.
Tuy nhiên, nhiều vấn đề quan trọng vẫn chưa được thống nhất, bao gồm quy mô và nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này. Các đề xuất hiện tại bao gồm phương án thành lập một lực lượng gồm 30.000 binh sĩ nhằm duy trì ổn định sau lệnh ngừng bắn hay triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quy mô lớn hơn, lên tới 100.000 quân, với nhiệm vụ mở rộng và kéo dài hơn.
Việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine vốn bị Nga kịch liệt phản đối. Bản thân vấn đề này cũng đang làm dấy lên nhiều tranh luận trong giới quốc phòng Anh. Dù chính phủ đã cam kết tăng chi tiêu quân sự, song lực lượng vũ trang Anh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về năng lực tác chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thừa nhận rằng quân đội nước này cần được củng cố để có thể tham gia các hoạt động quân sự lớn trong tương lai.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.