Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 1-10 cho biết họ đã phóng tên lửa đạn đạo vào miền Đông Syria để trả đũa cuộc tấn công vào đoàn diễu binh.
Liên Xô từng triển khai hệ thống vệ tinh, chuyên phát hiện dấu hiệu phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ Mỹ, và sự cố xảy ra năm 1983 suýt chút nữa kéo thế giới vào thảm họa hạt nhân.
Tehran trước đó đã phủ nhận thông tin nước này đang chuyển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các công nghệ liên quan cho các nhóm vũ trang Shiite tại Iraq mà truyền thông đăng tải trước đó.
Căng thẳng giữa Moscow và NATO lại sôi sục sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mihai Fifor lỡ miệng tiết lộ rằng, một căn cứ quân sự của Mỹ nằm sát sườn Nga lưu trữ các tên lửa đạn đạo.
Công ty quốc phòng lớn nhất Trung Quốc cho biết, radar lượng tử thế hệ mới của họ có khả năng phát hiện mọi tên lửa đạn đạo và chiến đấu cơ tàng hình Mỹ nhằm chặn đứng các mối đe dọa từ Washington và đồng minh.