Tên lửa đạn đạo
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ suy đoán rằng lực lượng của đất nước ông có thể tham gia cùng quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
-
Chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của con gái ông Kim Jong Un trong vụ phóng tên lửa ICBM ngày 18/11 cho thấy dấu hiệu rõ ràng về giấc mơ của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht hôm 20/11 cho biết Đức đã đề nghị gửi cho Ba Lan hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sau vụ tên lửa rơi xuống nước này làm 2 người chết.
-
Một nhóm chuyên gia quân sự do cựu lãnh đạo Roscosmos Dmitry Rogozin đứng đầu đang cung cấp "hỗ trợ kỹ thuật" cho quân đội Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.
-
Quân đội Iran thông báo, nước này đã chế tạo thành công tên lửa siêu vượt âm - vũ khí có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh.
-
Trước đó, Washington tuyên bố hợp tác với Moscow trong khu vực là "gần như không thể".
-
Hải quân Nga vẫn đang trú ẩn tại căn cứ của họ ở Crimea sau khi hứng chịu cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái của Ukraine vào tuần trước, theo The Dailybeast.
-
Nhà sản xuất cho biết tàu tuần dương dưới biển Generalissimo Suvorov sẽ sớm được đưa vào phục vụ.
-
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường triển khai vũ khí, bao gồm cả tên lửa liên lục địa (ICBM).
-
Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho biết các căn cứ quân sự của Gibraltar có "tầm quan trọng chiến lược to lớn".