Tên trộm 3 lần bị “hiệp sĩ” Bình Dương bắt

Thứ hai, ngày 02/05/2016 19:27 PM (GMT+7)
Vừa ra tù Trần Đình Lành lại đi trộm xe và bị “hiệp sĩ” bắt giao công an. Đây đã là lần thứ 3 Lành bị “hiệp sĩ” Bình Dương tóm.
Bình luận 0

Sáng 2.5, "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương) phát hiện Trần Đình Lành (22 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy hiệu Sirius (BS 61H1-156.00) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa) với biểu hiện khả nghi. Lành phóng xe tháo chạy khi “hiệp sĩ” đến gần. Do từng 2 lần bắt giữ Lành trộm cắp xe máy nên “hiệp sĩ” Hải liền truy đuổi và tóm được Lành.

img

“Hiệp sĩ” chở Lành bàn giao công an.

Lành thú nhận chiếc xe đang đi là xe mình trộm cắp được trước đó khoảng 1 giờ tại ở xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Công an huyện Bàu Bàng sau đó xác định người bị Lành trộm xe máy là ông Trương Văn Sơn (42 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng). Hiện Lành và chiếc xe máy đã được bàn giao cho Công an huyện Bàu Bàng xử lý.

Lành khai với “hiệp sĩ” từ ngày ra tù (25.1.2015) đến nay Lành đã trộm 5 xe máy.

“Hiệp sĩ” Hải cho biết, những ngày qua các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa liên tục rong ruổi trên đường bắt tội phạm, góp phần để người dân an vui đi chơi dịp lễ.

N.Phú (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem