Quảng Ninh: Thả 2,3 triệu con giống cá vược, cá giò, cá song ra biển Vân Đồn

Thanh Tuyền Thứ tư, ngày 29/03/2023 19:20 PM (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh phối hợp UBND huyện Vân Đồn thả 2,3 triệu con giống thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá vược, cá giò, cá song...về biển tự nhiên, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Bình luận 0

Ngày 29/3, tại cảng Cái Rồng (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Vân Đồn tổ chức lễ thả giống thủy sản.

Theo ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh, năm 2022, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 160.000 tấn (tăng trưởng đạt 5,44%); giá trị sản xuất hiện hành đạt 14.656 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 37.900 lao động. Ngành thủy sản không những đóng góp vào an ninh lương thực mà còn góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thả 2,3 triệu con giống cá vược, cá giò, cá song... về tự nhiên - Ảnh 1.

2,3 triệu con giống thủy sản có giá trị kinh tế cao đã được thả xuống biển. Ảnh: Mai Linh

Trong thời gian qua, hoạt động bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, chuyển dịch từ tập trung chủ yếu ở cấp tỉnh sang phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt chính quyền cấp huyện, xã, các tổ chức và nhân dân.

Thống kê từ năm 2018 - 2022, trên địa bàn tỉnh đã thả hơn 35 triệu con giống thủy sản về môi trường tự nhiên. Đồng thời, Quảng Ninh cũng đã hoàn thiện Quy hoạch Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần, Khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui, Tiên Yên; thiết lập bãi rạn với 510 cấu kiện bê tông và tạo dựng bãi rạn nhân tạo để trồng cấy san hô tạo dựng bãi rạn nhân tạo vùng biển đảo Cô Tô; triển khai 6 nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen ngán, sá sùng, tu hài, ốc đĩa, cá tráp vây vàng. Trong thời gian tới, dự kiến tỉnh cũng sẽ thành lập bổ sung 2 khu bảo tồn biển và khoanh vùng 16 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thả 2,3 triệu con giống cá vược, cá giò, cá song... về tự nhiên - Ảnh 2.

Hơn 100 học sinh Trường THCS Đông Xá (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) tham gia thả con giống thủy sản về môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi. Ảnh: Mai Linh

Bên cạnh những kết quả đó, nhiều hoạt động khai thác thủy sản trái quy định gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản mặc dù đã thuyên giảm song còn diễn biến phức tạp, các nghề cấm để khai thác thủy sản, đánh bắt thủy sản sai vùng, sai tuyến... làm nguồn lợi ngày càng cạn kiệt, ảnh hưởng trước mắt và cả tương lai sau này... đây là những hành động cần lên án mạnh mẽ và loại bỏ.

Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, hoạt động thả giống thủy sản có ý nghĩa to lớn cả về thực tiễn "tái tạo nguồn lợi" lẫn ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong công tác bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Hy vọng rằng, những hành động cụ thể sẽ giúp chuyển biến trong suy nghĩ và hành động, từ đó góp phần bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn những hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Thả 2,3 triệu con giống cá vược, cá giò, cá song... về tự nhiên - Ảnh 3.

Hoạt động thả con giống thủy sản sẽ góp phần bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn những hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới. Ảnh: Mai Linh

Tại buổi lễ, sau khâu hướng dẫn quy trình thả giống thủy sản, các đại biểu đã cùng nhau thả 2,3 triệu con giống thủy sản, gồm các loài có giá trị kinh tế cao như: Cá vược, cá giò, cá song, tôm thẻ, đối mục… về môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi. Trong đó hơn 1,7 triệu con giống các loại do các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và lợi ích to lớn của việc tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem