• Việc kết liễu sinh mạng của kẻ phạm trọng tội thời triều Nguyễn không phải bằng súng đạn mà bằng các biện pháp hành hình thô sơ. Trong đó, tội cuối cùng trong thập ác là tội nổi loạn sẽ phải trảm ngay lập tức.
  • Hai bị cáo lãnh án tử hình có đơn xin giảm án. Số tiền các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước lên đến 530 tỷ đồng.
  • Nghe đại diện Viện KS đề nghị mức án tử hình về tội Giết người, bị cáo Đinh Ngọc Đông quay xuống phía gia đình bị hại quỳ lạy xin cha bị hại nói đỡ một lời để có cơ hội thoát tội chết.
  • Sau khi chính quyền xác nhận vụ việc, nhiều chị em phụ nữ trong xóm giật mình không biết mình có bị quay lén không.
  • (Dân Việt) - Các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã từ chối nhận 20 triệu đồng tiền hối lộ hòng thoát thân của một tên trộm xe máy.
  • (Dân Việt) - Trước hết, con xin chúc sức khỏe cha mẹ và mọi người. Thấm thoắt đã 10 năm kể từ ngày con rời An Giang lên Sài Gòn, lăn lộn làm đủ nghề, trước để nuôi thân, sau phụ cha nuôi nấng các em. Không có lúc nào rỗi để về thăm cha cả. Xin cha tha tội.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.7, lãnh đạo Viện KSND TP.Nha Trang cho biết, vừa trả lại hồ sơ cho CSĐT - Công an TP.Nha Trang, yêu cầu làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng trong vụ án Ly Pha (57 tuổi; trú Phước Sơn, Phước Đồng, Nha Trang) dâm ô đối với trẻ em, xảy ra chiều 10.4.2011, tại Phước Sơn, Phước Đồng.
  • "Cái nghĩa vợ chồng đã nặng tình đã nhiều năm, càng quý báu hơn với người đã trả qua một "lần đò" như tôi. Xin mọi người tha thứ cho anh ấy", chị Trần Thị Thu Hằng, nạn nhân trong vụ bị chồng tra tấn nói trong cơn đau.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (30.6), tại phiên xử phúc thẩm vụ giết hai bà Đặng Thu Hồng - Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, đại diện Viện KSND Tối cao đã đề nghị HĐXX tha tội chết cho bị cáo Lương Hoài Sang vì cho rằng bị cáo này gây tội ác vì phụ thuộc vào kẻ chủ mưu Nguyễn Trọng Nhân.
  • Hơn 200 cô dâu Việt ở Hàn Quốc đã tụ về dự lễ hỏa táng bày tỏ lòng thương tiếc cô Nam. Con trai nạn nhân được nhận nuôi tại Mỹ.