Thái Bình: Bỗng dưng khốn đốn vì trồng giống khoai tây tỉnh hỗ trợ

Thuần Việt Thứ năm, ngày 14/12/2017 11:29 AM (GMT+7)
Sau gần 2 tháng vun trồng, giống khoai tây tỉnh Thái Bình hỗ trợ bà con nông dân vẫn không thể phát triển, lá cây xoăn tít. Bà con đang ngao ngán vì bỗng chốc thêm gánh nặng, lo mất vụ khoai tây khi trồng bằng nguồn giống do tỉnh hỗ trợ.
Bình luận 0

Giữa ngày đông tháng giá, mấy vị trưởng thôn của xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình “ăn không ngon, ngủ không yên” vì nhân dân kêu ca, trách móc nhiều quá. Chẳng là giống khoai tây mà HTX nông nghiệp An Đồng nhận cung ứng cho nông dân theo dự án hỗ trợ giống khoai tây của tỉnh, không mang lại hiệu quả như mong muốn.

img

Diện tích trồng cây khoai tây do tỉnh hỗ trợ phát triển rất kém. 

Sau 2 tháng dày công chăm sóc, sắp đến tuổi thu hoạch, bà con mới giật mình nhìn luống khoai tây được tỉnh hỗ trợ giống phát triển rất kém. Trên cùng một thửa ruộng, luống khoai nào trồng giống do bà con tự ươm cây thì phát triển tốt, dây dài, lá xanh mướt. Ngược lại, giống khoai tây do tỉnh hỗ trợ cây chỉ lên lún phún, không có khả năng phát triển.

img

Diện tích do bà con chủ động giống, cây phát triển đều, lá xanh mướt. 

Quả thực, nhìn trên cánh đồng khoai ngập sương mù, cùng một chế độ chăm sóc như nhau nhưng thửa ruộng của bà con lại bị chia nửa xấu, nửa tốt. Bao công chăm sóc, bà con đợi đến ngày hái quả mà cây không lớn được khiến ai lo lắng.

Ông Quý ở thôn Đào Xá cho biết, vụ này gia đình ông cũng trồng hơn chục luống khoai. Khi nhận giống hỗ trợ ông vui lắm. Nhưng nay, ông mới thấy mình dại, vì cứ luống đất nào trồng giống khoai tây hỗ trợ là cây không lên được.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt: Ngày 17.10, UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định về chính sách và kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Đông 2017 và vụ Xuân 2018 do ảnh hưởng của mưa, lụt và bão số 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh hỗ trợ kinh phí mua giống khoai tây Đức và Hà Lan cho nông dân, với lượng giống hỗ trợ 1.120kg để trồng 1.500ha trên toàn tỉnh. 

img

Sau 2 tháng trồng giống khoai tây được hỗ trợ, vẫn chỉ có 1 củ cái và mấy cái rễ. 

Theo ông Nguyễn Văn Tính, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp An Đồng, 6 thôn của xã được hỗ trợ trên 7 tấn khoai giống. Khi nhận giống về, HTX đã phát đến cho từng hộ dân. Giờ khoai đều lên kém, khả năng khó cho thu hoạch, vì dây không phát triển làm sao có củ. Tại đây, diện tích trồng khoai do tỉnh hỗ trợ khoảng hơn 10ha. 

Ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng thôn Đào Xá lo lắng nói: “Buồn lắm các anh à, 3 tháng đầu tư, mất bao nhiêu công làm đất, bón phân, trồng cây đến ngày hái quả mà không thu được. Bà con ngán ngẩm vì vừa mất công, vừa mất của và mất cả niềm tin vào nguồn giống hỗ trợ của Nhà nước...”.

img

Theo phản ánh của các hộ dân ở các xã An Thái, An Khê, An Hiệp của huyện Quỳnh Phụ thì sau khi trồng giống khoai tây do tỉnh hỗ trợ, khoai vẫn bật mầm nhưng thân cây, rễ cây phát triển rất kém. Sau 2 tháng trồng, cây có hiện tượng lá xoăn và co lại.

Được biết Chi Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thái Bình đã về địa phương lấy mẫu để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân. Chiều ngày 13.12, chúng tôi có liên hệ và làm việc với bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình, kiêm Chi Cục trưởng Cục BVTV tỉnh để tìm hiểu về vấn đề này. Bà Nga cho biết chưa thể cung cấp thông tin vì theo quy chế phát ngôn, phải đợi có sự đồng ý của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem