Thái Lan muốn thống trị môn bóng đá SEA Games

Thứ hai, ngày 02/12/2013 19:19 PM (GMT+7)
Phát biểu trên trang điện tử của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, ông Worawi Makudi – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định xứ sở chùa vàng muốn thống trị môn bóng đá tại SEA Games 2013…
Bình luận 0
Trong nhiều năm qua, bóng đá Thái Lan luôn được coi là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch bóng đá nam tại các kỳ SEA Games, AFF Cup. Tuy nhiên, thành tích mà họ giành được lại vô cùng đáng thất vọng.

Sau danh hiệu vô địch SEA Games 2007, ở hai kỳ SEA Games 2009, 2011, đội U23 Thái Lan đều gây thất vọng khi bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Còn ở AFF Cup, kể từ sau danh hiệu vô địch năm 2002, đã hơn chục năm trôi qua, Thái Lan chưa thể tận hưởng lại vị ngọt chiến thắng.

img
U23 Thái Lan (phải) đang rất quyết tâm đoạt HCV SEA Games 2013.

“Môn bóng đá luôn thu hút được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của người hâm mộ. Sức ép đối với các tuyển thủ còn lớn hơn sau thất bại ở 2 kỳ SEA Games gần đây. Đó là lý do chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong thời gian qua hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games”, ông Worawi Makudi nói.

Theo ông Worawi Makudi, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Kiatisuk đủ sức vượt qua áp lực để giành ngôi vị cao nhất trên đất Myanmar cuối năm nay. Tại SEA Games 2013, U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng chủ nhà U23 Myanmar, Indonesia, Đông Timor, Campuchia. Trận ra quân ngày 7.12, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Đông Timor.

Không chỉ khẳng định sẽ đoạt HCV môn bóng đá nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawi Makudi còn bày tỏ quyết tâm sẽ đoạt ngôi vô địch môn bóng đá nữ, futsal nam, nữ. Nếu đạt được mục tiêu của mình, các đội tuyển bóng đá, futsal của Thái Lan hứa hẹn sẽ được thưởng đậm.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem