Thái Lan nói hợp tác với Việt Nam nâng giá gạo, Bộ NNPTNT: Việt Nam tuân theo quy luật thị trường về giá

K.Nguyên Thứ hai, ngày 05/09/2022 15:57 PM (GMT+7)
Liên quan đến thông tin Chính phủ Thái Lan thông báo, Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí hợp tác trong việc nâng giá gạo trên thị trường toàn cầu, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định, Việt Nam tuân theo quy luật thị trường về giá lúa gạo.
Bình luận 0

Liên quan đến việc Chính phủ Thái Lan thông báo, nước này và Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận nhằm tăng giá gạo sản xuất trong nước trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh nông dân phải chịu chi phí tăng cao trong sản xuất lúa gạo, trả lời câu hỏi của phóng viên chiều 5/9, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định, Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do nên tuân thủ đúng theo quy định của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Thái Lan nói hợp tác với Việt Nam nâng giá gạo, Bộ NNPTNT: Việt Nam tuân theo quy luật thị trường về giá - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định, Việt Nam tuân theo quy luật thị trường về giá gạo. Ảnh: P.V

"Đối với vấn đề giá lúa gạo, Việt Nam cam kết tuân theo quy luật thị trường về giá và luôn thực hiện trách nhiệm của Việt Nam với vấn đề an ninh lương thực", ông Nguyễn Như Cường khẳng định.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Chalermchai Sri-on cho biết, trong khi nông dân trồng lúa bị ảnh hưởng do chi phí sản xuất tăng cao trước các diễn biến phức tạp gần đây, như đại dịch Covid-19 hay cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine…, thì giá gạo trên thị trường toàn cầu lại tăng không tương xứng.

Thái Lan nói hợp tác với Việt Nam nâng giá gạo, Bộ NNPTNT: Việt Nam tuân theo quy luật thị trường về giá - Ảnh 1.

Liên quan đến thông tin, Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí hợp tác trong việc nâng giá gạo trên thị trường toàn cầu, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định, Việt Nam tuân theo quy luật thị trường về giá lúa gạo. Ảnh: Báo Ấp Bắc.

Đây là lần đầu tiên Thái Lan và Việt Nam đồng ý hợp tác để nâng giá gạo trên thị trường toàn cầu", Alongkorn Ponlaboot, Cố vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan nhận định.

Được biết, hai nước Thái Lan và Việt Nam chiếm khoảng 10% sản lượng gạo thô toàn cầu và khoảng 26% lượng gạo xuất khẩu của toàn thế giới, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Thái Lan Pramot Charoensin, người nông dân sản xuất lúa gạo đang chịu tác động kép của đại dịch Covid-19 và xung đột Nga-Ukraine, trong khi giá xuất khẩu gạo cơ bản không thay đổi trong thời gian qua. Cơ quan chức năng Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ, với sự tham dự của Hiệp hội nông dân, Hiệp hội xay xát, doanh nghiệp xuất khẩu và các công ty liên quan khác trước khi tổ chức cuộc họp với phía Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cũng khẳng định, thúc đẩy giá gạo xuất khẩu ở mức công bằng hơn là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các quốc gia xuất khẩu. Việc Thái Lan và Việt Nam nhất trí hợp tác trong vấn đề này là bước đi đầu tiên. 

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo nhiều thứ 3 trên thế giới, sau Ấn Độ và Việt Nam. Nước này xuất khẩu 6,12 triệu tấn trong năm 2021 và đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu 7 triệu tấn trong năm nay. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem