Thái Lan rộ tin đồn đảo chính

Thứ năm, ngày 27/01/2011 14:22 PM (GMT+7)
Dân Việt – Những tin đồn về việc quân đội Thái Lan đã bí mật nhóm họp để lên kế hoạch đảo chính đang gây xôn xao dư luận nước này.
Bình luận 0

Tuy nhiên, sáng 27-1, người phát ngôn Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) Thái Lan, Thiếu tướng Ditthaporn Sasamit, đã bác tin đồn nói rằng các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội đã họp bí mật tại một ngôi nhà an toàn để lên kế hoạch đảo chính.

Thiếu tướng Ditthaporn nêu rõ tình hình hiện nay không phù hợp để quân đội can thiệp, không tồn tại các điều kiện để quân đội có thể tiến hành đảo chính và chính phủ đương nhiệm đã và đang từng bước mang lại những cải thiện cho đất nước.

Ông Ditthaporn đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Jatuporn Promphan - Nghị sỹ đảng Puea Thai đối lập đồng thời là thủ lĩnh nòng cốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), ngày 26-1, tố cáo quân đội đang lên kế hoạch đảo chính. Theo Thiếu tướng Ditthaporn, ông Jatuporn đưa ra cáo buộc trên nhằm gây chú ý trong dư luận và tạo tâm lý thiếu thiện cảm trong nhân dân đối với quân đội.

img
Cuộc biểu tình của phe Áo vàng biểu tình chưa có dấu hiệu kết thúc.

Những tin đồn đảo chính xuất hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), hay còn gọi là lực lượng “Áo vàng”, tại Thái Lan đã bước sang ngày thứ 3 và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Đêm 26-1, PAD dọa xông vào tòa nhà chính phủ nếu chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva không đáp ứng ba yêu cầu của họ về giải quyết tranh chấp chủ quyền với Campuchia.

Phát biểu trên bục diễn thuyết trước gần 5.000 người áo vàng tham gia biểu tình trước tòa nhà chính phủ đêm 26-1, Thiếu tướng Chamlong Srimuang – một trong các thủ lĩnh nòng cốt của PAD - nêu rõ nếu Thủ tướng Abhisit tiếp tục phớt lờ các yêu cầu, PAD sẽ xông vào tòa nhà chính phủ để đòi câu trả lời.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27-1, Bộ Nội vụ Thái Lan đã yêu cầu lãnh đạo các tỉnh trên cả nước thuyết phục các thành viên áo vàng không tới Băngcốc tham gia biểu tình. Thứ trưởng Nội vụ Boonjong Wongtrairat nêu rõ tỉnh trưởng các tỉnh cần nỗ lực thuyết phục dân chúng không tới Băngcốc tham gia biểu tình nhằm tránh đẩy đất nước vào một bất ổn chính trị mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem