Thái Lan tan nát ở King's Cup 2019 vì nghĩ mình vẫn là số 1

Hòa Hải Thứ ba, ngày 11/06/2019 12:10 PM (GMT+7)
Truyền thông xứ chùa vàng cho rằng bóng đá Thái Lan đang tụt dốc nghiêm trọng nhưng vẫn nghĩ rằng nhiều đội bóng trong khu vực phải e dè họ.
Bình luận 0

Thái Lan đã kết thúc King's Cup 2019 tệ nhất lịch sử giải đấu với 2 trận thất bại và không ghi được một bàn thắng nào. Nhiều tờ báo xứ chùa vàng đã chỉ trích nặng nề thầy trò HLV Sirisak và cho rằng bóng đá nước nhà đang tụt hậu nghiêm trọng.

img

Bóng đá Thái Lan đang rối tung vì những thất bại liên tiếp trong gần 2 năm qua.

Trang Siam Sport phân tích, FAT cần xác định "điểm mù" - điều đã khiến họ vẫn luôn có suy nghĩ mình là cường quốc số 1 của khu vực Đông Nam Á.

Họ viết: "Trước đây, bóng đá Thái Lan nghĩ mình là số 1 Đông Nam Á. Khi ngai vàng ASEAN đã nhìn thấy chủ mới và không còn là người Thái, kết quả của những trận vừa qua rõ ràng chứng minh thực tế này.

Điều quan trọng là FAT phải nhìn lại quãng thời gian vừa qua để xem điểm mù của mình. Chuyện gì xảy ra năm ngoái? Liên đoàn bóng đá đã vận hành sai ở đâu? Điều gì làm thay đổi nền bóng đá vốn phát triển qua nhiều thế hệ? Bây giờ không còn nhiều đội bóng sợ Thái Lan như ngày xưa".

Bên cạnh đó, Siam Sport cũng đưa ra lời khuyên cho FAT rằng họ cần phải thay đổi HLV trưởng. Họ cho rằng HLV Sirisak không phù hợp để đưa ĐT Thái Lan trở lại đúng vị thế. Dù vậy, FAT cũng cần phải thận trọng bởi Vòng loại World Cup 2022 đang cận kề.

Tờ báo thể thao uy tín này viết tiếp: "Ai sẽ phù hợp ngồi lên ghế nóng của đội tuyển lúc này? Đó có thể là ứng viên theo mong muốn của FAT hoặc quay lại mời HLV Kiatisak Senamuang như người hâm mộ yêu cầu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem