Thái Lan thu phí du khách giữa lúc ngành du lịch "đói khách" do biến thể Omicron

Trọng Hà Chủ nhật, ngày 16/01/2022 07:08 AM (GMT+7)
Cơ quan quản lý Thái Lan cho biết nước này sẽ áp dụng phí nhập cảnh 300 Bạt, tương đương 9 USD cho du khách nước ngoài từ tháng 4.
Bình luận 0

Thái Lan thu 9 USD đối với mỗi khách du lịch quốc tế nhập cảnh

Cơ quan quản lý Thái Lan cho biết nước này sẽ áp dụng phí nhập cảnh 300 Bạt, tương đương 9 USD cho du khách nước ngoài từ tháng 4. Đây là hành động được cho là khá "lạ lùng" khi xứ Chùa Vàng đang tìm cách thu hút khách du lịch trở lại sau khi hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

Các quy tắc nhập cảnh được áp dụng triệt để, nhằm hạn chế rủi ro từ Covid-19 "tấn công" vào ngành du lịch mũi nhọn của Thái Lan vào năm ngoái. "Đòn đau" này khiến cho Thái Lai vào năm 2021 có mức tăng trưởng kinh tế tệ nhất trong 20 năm trở lại đây.

Thái Lan thu phí du khách giữa lúc ngành du lịch "đói khách" do Omicron - Ảnh 1.

Thái Lan thu 9 USD đối với mỗi khách du lịch nhập cảnh. (Ảnh: IT).

Người phát ngôn chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana cho biết khoản phí mới sẽ được tính vào giá vé máy bay, phương pháp thu phí từ nhập cảnh bằng đường bộ vẫn chưa được xác định.

"Khách du lịch nước ngoài sẽ phải có bảo hiểm tối đa 1 triệu Bạt mỗi người trong trường hợp tử vong và 500.000 bạt cho viện phí", Thanakorn nói.

Suthipong Phuenphiphop, Phó chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan cho biết, phí nhập cảnh đã được thảo luận từ lâu, nhưng việc triển khai nó đã bị trì hoãn bởi Covid-19. Mức phí này tương tự như phí đánh vào khách du lịch ở nhiều quốc gia khác và lợi ích thu được từ sáng kiến này sẽ rất lớn so với mức phí danh nghĩa, vị này cho biết.

Chi phí phát triển du lịch bền vững

Trước đại dịch, gần 40 triệu du khách mỗi năm đổ xô đến Thái Lan, nhưng đất nước này hy vọng sẽ cải tổ chiến lược du lịch của mình với trọng tâm là tính bền vững.

"Doanh thu sẽ được sử dụng để bảo hiểm cho khách du lịch nước ngoài và cải thiện cơ sở hạ tầng cho du lịch bền vững", Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn cho biết.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao, doanh thu từ ngành du lịch được dự báo ở mức 39 tỷ đến 54 tỷ USD trong năm nay. Trong đó, khoảng 24 tỷ USD trong số đó là từ du khách nước ngoài.

Ước tính có khoảng 5 triệu khách du lịch nước ngoài dự kiến sẽ đến xứ Chùa Vàng vào năm 2022 nếu các mô hình du lịch hiện tại vẫn hoạt động như cũ, giảm so với gần 40 triệu một năm trước đại dịch. Con số có thể tăng lên 15 triệu du khách nếu lượng khách đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước láng giềng cải thiện.

Thái Lan thu phí du khách giữa lúc ngành du lịch "đói khách" do Omicron - Ảnh 2.

Một nhà cung cấp bánh chuối ở Phuket, là một phần của chương trình “Hộp cát”. (Ảnh: SCMP).

Thái Lan đã nới lỏng các quy tắc nhập cảnh vào cuối năm 2021 khi nước này tìm cách khởi động lại ngành du lịch, nhưng lại "quay xe" các quy định khi các trường hợp về biến thể Omicron gia tăng trên toàn thế giới.

Các nhà chức trách đã gia hạn việc đình chỉ chương trình "Thử nghiệm và Bắt đầu" không có kiểm dịch cho đến khi có thông báo mới. Nhưng họ cũng đã mở rộng kế hoạch "Hộp cát" - vùng thử nghiệm, thêm ba điểm đến bãi biển phía nam - Krabi, Phang Nga và Koh Samui - vào đảo Phuket.

Theo chương trình, những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ dành bảy đêm trong khu vực "Hộp cát" sau đó có thể chuyển đến nơi khác ở Thái Lan, nếu họ có kết quả âm tính với Covid-19. Khoảng thời gian cách ly bắt buộc từ 10 đến 14 ngày được áp dụng cho những người chưa tiêm đầy đủ.

Ít có quốc gia nào bị ảnh hưởng nhiều hơn Thái Lan bởi phải đóng cửa du lịch nhằm chống lại Covid-19. Bangkok là thành phố được du khách ghé thăm nhiều nhất trên thế giới vào năm 2019 với 39,8 triệu lượt khách. Con số này giảm mạnh xuống còn 6,7 triệu vào năm 2020.

Nhưng Thái Lan đang bắt đầu trở lại quỹ đạo cũ, dù chỉ một phần. Bắt đầu với kế hoạch Phuket "Hộp cát" vào tháng 7, Thái Lan đã và đang hồi sinh ngành du lịch thiệt hại nặng nề của mình. Kể từ ngày 1/11, những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ từ các quốc gia đủ điều kiện - Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông), Malaysia và Mỹ - đã có thể nhập cảnh thông qua Chương trình Miễn kiểm dịch. Sau một đêm ở khách sạn được công nhận, những du khách có kết quả xét nghiệm PCR âm tính được tự do đi du lịch.

Những con số có vẻ đầy hứa hẹn. Khi các trường hợp Covid-19 trong nước giảm xuống, Thái Lan đã chứng kiến mức tăng trưởng tìm kiếm trên internet cao nhất trong số tất cả các điểm đến. Cụ thể, tăng 75% trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 đến ngày 19/11, theo Travel Insights của Google. Chỉ riêng trong hai ngày đầu tháng 12, 16.210 du khách đã nhập cảnh vào Thái Lan, trong đó có 13.203 du khách theo chương trình kể trên.

Nhưng lượng du khách nhỏ giọt vẫn chưa thỏa mãn được những kỳ vọng của ngành du lịch Thái Lan. Trung tâm Bangkok, khu dành cho khách du lịch được bao quanh bởi các mặt tiền cửa hàng đóng cửa im ỉm, bảng hiệu "Bán" và "Cho thuê" tràn lan. Xe tuk-tuk của đất nước không hoạt động, những người sống bằng nghề này một là bỏ nghề, hoặc chán nản do không có khách.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem