Thái Lan quyết tâm mở cửa du lịch dù tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 50% dân số

Thứ ba, ngày 02/11/2021 07:31 AM (GMT+7)
Sau 18 tháng đóng cửa do covid, Thái Lan sẽ dỡ bỏ các hạn chế kiểm dịch đối với du khách đến từ hơn 63 quốc gia đã được tiêm phòng đầy đủ kể từ ngày 1 tháng 11.
Bình luận 0

Thái Lan nỗ lực mở cửa đón khách du lịch từ hơn 60 quốc gia

Thái Lan đã mở cửa biên giới cho khách du lịch đã được tiêm chủng từ hơn 60 quốc gia, đây là sự khởi động lại du lịch lớn nhất ở Đông Nam Á, nơi mà biên giới hầu như vẫn bị đóng cửa trong suốt đại dịch. Tính đến ngày 27/10, chỉ có khoảng 42% dân số Thái Lan đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ, theo Our World in Data. Trong khi đó, các quốc gia khác trong khu vực như Campuchia, Malaysia và Singapore đã có hơn 70% dân số được tiêm đủ.

Thái Lan quyết tâm mở cửa du lịch dù tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 50% dân số - Ảnh 1.

Từ ngày 1/11, một số điểm du lịch hàng đầu của Thái Lan sẽ mở cửa đón những du khách đã được tiêm chủng từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: AP)

Người ta hy vọng biện pháp được công bố ngay trước mùa du lịch cao điểm này sẽ vực dậy ngành du lịch ốm yếu của đất nước, từng đóng góp tới 20% GDP. Danh sách không cần kiểm dịch bao gồm Trung Quốc, Mỹ, các quốc gia châu Âu như Anh và nhiều quốc gia lân cận.

Để đến thăm đất nước này, du khách cũng sẽ phải xuất trình xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh, cùng với bảo hiểm Covid-19 ít nhất 50.000 USD. Bên cạnh đó, du khách phải lưu trú 21 ngày liên tục tại địa điểm trước khi nhập cảnh vào Thái Lan.

Thái Lan quyết tâm mở cửa du lịch dù tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 50% dân số - Ảnh 2.

Thông báo về việc mở cửa trở lại vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan, ông Prayuth Chan-ocha nói, các quốc gia khác, chẳng hạn như Anh, Singapore và Úc, nới lỏng các hạn chế đi lại đối với công dân của họ, Thái Lan "phải hành động nhanh chóng nhưng vẫn thận trọng" để thu hút tiềm năng khách. Vương quốc Anh gần đây đã loại bỏ tất cả các quốc gia khỏi danh sách đỏ du lịch của mình.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết, việc mở cửa trở lại là bước đầu tiên trên con đường phục hồi ngành du lịch nước này. Cô nói: "Khách sạn đã quá hạn từ lâu. Chúng tôi đã đóng cửa quá lâu. Nếu việc đóng cửa này được kéo dài hơn nữa, ngành có thể sẽ sụp đổ - không phải toàn bộ ngành mà chắc chắn là các khách sạn đang thiếu dòng tiền. "

Thái Lan quyết tâm mở cửa du lịch dù tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 50% dân số - Ảnh 3.

Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AFP).

Theo Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, khoảng một nửa số khách sạn của đất nước đã phải đóng cửa trong thời gian xảy ra đại dịch và chưa rõ bao nhiêu khách sạn sẽ mở cửa trở lại. Các lĩnh vực nhà hàng và cuộc sống về đêm cũng bị ảnh hưởng nặng nề do lượng khách giảm và các hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến Covid, bao gồm lệnh cấm rượu gần đây đã được nới lỏng. Hôm thứ Hai, đã có thông báo rằng các nhà hàng được chấp thuận ở Bangkok sẽ được phép phục vụ rượu đến 9 giờ tối, nhưng các quán bar và câu lạc bộ ở thủ đô sẽ vẫn đóng cửa.

Trong khi đó, các nhà kinh tế của Bank of America nhấn mạnh rằng khách du lịch Trung Quốc - chiếm khoảng 1/4 lượng khách du lịch Thái Lan vào năm 2019 - dự kiến sẽ không quay trở lại cho đến nửa cuối năm 2022. Trung Quốc đã đóng cửa phần lớn biên giới đối với du lịch quốc tế kể từ năm ngoái và tiếp tục theo đuổi chiến lược zero-Covid nghiêm ngặt.

Thái Lan quyết tâm mở cửa du lịch dù tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 50% dân số - Ảnh 4.

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các khu vực khác của Đông Nam Á cũng đang tìm cách mở cửa lại biên giới cho du khách quốc tế và điều đó có thể đóng một vai trò trong việc thúc đẩy Thái Lan chào đón khách du lịch trở lại, theo ông Charnon Boonnuch. "Nhu cầu mở cửa trở lại cũng tăng lên do sự cạnh tranh ngày càng cao từ các nước láng giềng, chẳng hạn như Singapore, quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cao hơn nhiều: 85%."


Hoàng Hoài (theguardian, bangkokpost)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem