Thái Lan triển khai "du lịch bong bóng" cùng Trung Quốc và Malaysia

Trọng Hà Thứ ba, ngày 08/02/2022 07:18 AM (GMT+7)
Thái Lan có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán về du lịch bong bóng với Trung Quốc và Malaysia trong tháng này.
Bình luận 0

Đây là động thái sau khi nối lại chương trình thị thực miễn kiểm dịch để thúc đẩy lượng khách du lịch, được coi là chìa khóa để duy trì sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 tại nước này.

Thanakorn Wangboonkongchana, một phát ngôn viên của chính phủ, cho biết chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha sẽ sớm thảo luận với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc chi tiết về một thỏa thuận du lịch song phương có thể có. Ông cho biết, các quan chức Thái Lan cũng đang chuẩn bị hội đàm với nước láng giềng Malaysia vào cuối tháng này để đạt được thỏa thuận tương tự.

Thái Lan triển khai "du lịnh bong bóng" cùng Trung Quốc và Malaysia - Ảnh 1.

Thái Lan nỗ lực thúc đẩy hoạt động ngành du lịch sau đại dịch. (Ảnh; GG).

Thái Lan đang theo đuổi các thỏa thuận song phương nhằm khơi dậy một sự phục hồi trong ngành du lịch đang bị đại dịch của mình. Trước đó, những chủ trương như miễn kiểm dịch cho du khách đã tiêm phòng và thử nghiệm hộp cát du lịch trong những tháng gần đây không thu hút được du khách. Sự trở lại của du khách Trung Quốc và Malaysia, những nhóm du khách lớn nhất đến quốc gia Đông Nam Á trước đại dịch, được ngành công nghiệp coi là chìa khóa cho sự phục hồi bền vững.

"Chúng tôi nghĩ rằng bong bóng du lịch sẽ tích cực hơn cho ngành du lịch của Thái Lan so với kế hoạch không kiểm dịch 'Test & Go' đang được triển khai hiện nay. Bởi những giải pháp hiện tại không đủ để thu hút khách du lịch, du khách vẫn bị kiểm dịch khi quay về nước", Tim Leelahaphan, một nhà kinh tế làm việc tại Standard Chartered Plc, Bangkok, cho biết.

Theo số liệu chính thức, du khách Trung Quốc và Malaysia chiếm hơn 1/3 trong tổng số 40 triệu lượt khách đến Thái Lan vào năm 2019, đóng góp hơn 20 tỷ USD doanh thu du lịch. Du khách Trung Quốc đã không tới Thái Lan kể từ khi bùng phát Covid-19 với việc Bắc Kinh áp đặt các biện pháp hạn chế du lịch nước ngoài.

Theo ông Thanakorn, theo bong bóng du lịch, khách du lịch sẽ không bị kiểm dịch và có thể được cấp thị thực và chỗ ở đặc biệt. Các quốc gia cũng sẽ đồng ý về một hạn ngạch cho khách du lịch và xác định các khu vực cụ thể cho các hoạt động di chuyển của họ để ngăn chặn sự bùng phát của Covid mới.

"Thủ tướng tin rằng Thái Lan vẫn là một điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách nước ngoài ngay cả trong thời kỳ đại dịch. Chính phủ đã hỗ trợ khôi phục hoạt động du lịch theo một bình thường mới nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa sự an toàn của du khách và người dân, điều có thể trở thành mô hình du lịch bền vững trong tương lai", ông Thanakorn nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem