Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch trong điều kiện bình thường mới

Trọng Hà Thứ hai, ngày 07/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Con đường Hồng Vũ, TP Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc có tới hơn 20 doanh nghiệp nối tiếp nhau mở cửa hàng cung cấp dịch vụ cho thuê "siêu xe" mui trần.
Bình luận 0

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch

Những chiếc Porsche màu hồng, BMW màu xanh da trời và Mini màu vàng nối đuôi nhau đậu dọc theo vỉa hè, chật cứng đến mức người đi đường gần như không thể lách qua.

Đây được cho là dịch vụ mới nổi, được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Theo đó, du khách sẽ được thuê siêu xe để du ngoạn đường phố, thắng cảnh hoặc đơn giản chỉ là để chụp hình. Dù vậy, ngày càng có nhiều lời phàn nàn rằng xe thể thao cho thuê khiến đường phố thêm đông đúc, gây ô nhiễm tiếng ồn và tai nạn. Những chiếc xe cũng không được tu sửa, thường là xe cũ khiến cho người dân cảm thấy bất an khi thấy chúng chạy trên đường.

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch - Ảnh 1.

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch. Hàng loạt cửa hàng cho thuê 'siêu xe' mọc ra tại TP. Đại Lý để thu hút khách du lịch. (Ảnh: Sixthtone).

Đại Lý vốn nổi tiếng bởi phong cảnh núi non sông hồ tuyệt đẹp và nhịp sống chậm khoan thai. Tuy nhiên, khi hình thức cho thuê siêu xe ra đời, thành phố này hoàn toàn đổi khác. Dong Peitian, một tài xế taxi, cho biết lần đầu tiên anh nhìn thấy những chiếc xe thể thao đầy màu sắc trên đường là cách đây vài năm. Kể từ đó, chúng xuất hiện ngày càng nhiều với tốc độ chóng mặt.

Doanh nhân You Jiang đã lập một công ty cho thuê xe mui trần có tên Bonnie Car Rental ở Đại Lý vào tháng 5-2021. Gia đình anh hiện sở hữu 4 nơi cung cấp dịch vụ này tại thành phố, trong đó có một điểm ở đường Hồng Vũ, nơi hiện được người dân địa phương gọi là "Phố xe thể thao". 

Chỉ trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm ngoái, công ty của doanh nhân này đã kiếm về hơn 100.000 NDT. Đây là một con số không hề nhỏ trong đại dịch Covid-19. Thành phố này đã phải hứng chịu một năm kinh tế "buồn" khi lượng khách du lịch giảm tới 26% vào năm 2020 so với năm trước đó.

Chỉ với tiền thuê 340 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng), cộng với 80 nhân dân tệ phí bảo hiểm tự chọn, du khách được giữ một chiếc Volkswagen Beetle 2007 màu trắng trong 12 giờ.

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch - Ảnh 2.

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch. Chủ cửa hàng hướng dẫn cho khách thuê xe ở Đại Lý. (Ảnh: Jiang Yaling / Sixth Tone)

Guo, 25 tuổi và đến từ TP Quảng Châu, cho biết cô muốn thuê chiếc xe này một phần vì khi đăng ảnh trên mạng xã hội trông rất đẹp. Bản thân việc lái chiếc xe cũng là một trải nghiệm thú vị.

Tuy nhiên, di kèm với hình thái dịch vụ du lịch này là không ít những rủi ro tiềm ẩn. Trong đó, sự quản lý lỏng lẻo liên quan đến ngành công nghiệp cho thuê xe cũng khiến nhiều người lo lắng. Phần lớn cửa hàng cho thuê hoạt động ở Đại Lý là doanh nghiệp nhỏ, được lập ra vội vàng để nhanh chóng kiếm tiền từ xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch. Họ cố tình sử dụng xe cũ để giảm chi phí.

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch - Ảnh 3.

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch. Du khách chụp ảnh cùng xe sang. (Ảnh: Sixthtone).

Nạn lừa đảo, tranh cãi về chuyện bảo hiểm và tiền đặt cọc giữa các công ty cho thuê xe và khách hàng đã trở thành vấn đề phổ biến. Trên mạng xã hội, một số người dùng đã cảnh báo về các doanh nghiệp vô đạo đức.

Ngành công nghiệp cho thuê siêu xe này cũng có nguy cơ làm chệch hướng nỗ lực khôi phục danh tiếng của ngành du lịch của Đại Lý. Tỉnh Vân Nam từng là địa phương nhận nhiều khiếu nại nhất tạ Trung Quốc liên quan đến du lịch, du khách thường xuyên cho rằng họ đã bị các nhà điều hành tour ép giá khi mua quà lưu niệm.

Xu hướng thuê "siêu xe" để đi du lịch - Ảnh 4.

Du khách sẽ mất 1,2 triệu đồng cho nửa ngày thuê xe. (Ảnh: Sixthtone).

Yang, một chủ nhà hàng tại đây cũng lo lắng về tác động mà các cửa hàng cho thuê xe đang gây ra đối với Đại Lý. Mặc dù đánh giá cao thực tế là nhiều doanh nhân đã đến thành phố với hy vọng kiếm sống, nhưng cô cho rằng, việc kinh doanh này rất nguy hiểm.

Yang nói: "Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng cũng như người dân chắc chắn bị coi thường. Khi bạn bè đến thăm, tôi luôn nói với họ rằng đừng thuê siêu xe".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem