Thái Nguyên: Người dân kêu than vì trại nuôi vịt không phép, gây ô nhiễm môi trường

Hà Thanh Thứ ba, ngày 20/08/2024 15:56 PM (GMT+7)
Suốt 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xóm Bình 2 (xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối bốc lên từ cơ sở nuôi vịt nằm giữa khu dân cư.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Lự (xóm Bình 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bức xúc nói với PV Dân Việt về tình trạng ô nhiễm môi trường của trang trại vịt. Clip: Hà Thanh.

Dân làng thường xuyên bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối

Phản ánh tới báo Dân Việt, một số người dân ở xóm Bình 2 (xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, năm 2021, sau khi gia đình anh Dương Văn Huy xây dựng trang trại và đưa vịt vào chăn nuôi với quy mô lớn, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực thường xuyên phải chịu mùi hôi thối nồng nặc từ trang trại bốc lên.

Thái Nguyên: Cả làng phải chịu cảnh hôi thối từ trang trại vịt- Ảnh 1.

Trang trại lợn tại xóm Bình 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hà Thanh.

Trước phản ánh trên của người dân, PV Dân Việt đã có mặt ở khu vực trên để tìm hiểu thực tế. Tại đây, ghi nhận của chúng tôi, trên khu đồi nằm giữa khu dân cư là một khu nhà trại có diện tích tương đối lớn. Mặc dù đứng cách xa trang trại hàng trăm mét nhưng vẫn cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu.

Là một trong các hộ dân sinh sống tại đây từ lâu, ông Nguyễn Viết Quỳnh (người dân ở xóm Bình 2, xã Điềm Thụy ) cho biết, trước đây không khí tại khu vực này rất trong lành, tuy nhiên khi anh Dương Văn Huy xây dựng trang trại và đưa vịt vào chăn nuôi thì không khí ở đây bị ô nhiễm ngày một nghiêm trọng, nhất là vào những ngày nắng nóng hoặc mưa nồm, mùi hôi thối từ trang trại vịt bốc ra khiến người dân làng mất ăn mất ngủ. 

"Hoa màu, chè trồng ra không thu hái được, thuê không ai làm vì mùi hôi thối không ai chịu nổi. Người dân chúng tôi đã nhiều lần làm đơn gửi lên xã, lên huyện nhưng tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ trang trại vịt của hộ gia đình anh Dương Văn Huy đến nay chưa được khắc phục mà vẫn tiếp tục tái diễn khiến người dân chúng tôi vô cùng bức xúc", ông Quỳnh nói.

Tiếp lời ông Quỳnh, bà Nguyễn Thị Lự (vợ ông Quỳnh) chua chát nói: "Từ khi gia đình anh Huy xây dựng chuồng trại và đưa vịt vào chăn nuôi cho đến nay, gia đình tôi chưa khi nào được sống yên ổn, suốt ngày từ sáng đến tối bị tra tấn bởi mùi hôi thối. Các cháu nhỏ thì cứ mấy ngày nhẹ thì phải uống thuốc, nặng thì đi viện do mắc các bệnh về đường hô hấp".

Cũng ở xóm Bình 2, xã Điềm Thụy, ông Nguyễn Viết Dục cho hay, quanh khu vực này có 16, 17 hộ dân sinh sống, bà con cũng nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và yêu cầu chủ trang trại phải có biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường diễn ra trong thời gian vừa qua nhưng cho đến nay chủ trang trại vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

"Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường của chủ trang trại nuôi vịt nói trên để người dân sớm ổn định cuộc sống", ông Dục mong muốn.

Thái Nguyên: Cả làng phải chịu cảnh hôi thối từ trang trại vịt- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Viết Dục bức xúc vì trang trại vịt được xây dựng ngay giữa khu dân cư thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Ảnh: Hà Thanh.

Liên quan đến việc xây dựng trang trại, trao đổi với PV Dân Việt, anh Dương Văn Huy (chủ trang trại vịt nói trên) cho biết: Trang trại vịt tại xóm Bình 2, xã Điềm Thuỵ được gia đình anh xây dựng trên khu vực đất rừng PAM của gia đình, có tổng diện tích xây dựng 1.000m2 với quy mô chăn nuôi 3.500 con vịt thương phẩm/lứa. 

Cho đến thời điểm này, đối với phần diện tích đất xây dựng chuồng trại gia đình anh Huy vẫn chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng sang loại đất sản xuất nông nghiệp khác. Trong quá trình xây dựng gia đình anh Huy không làm thủ tục xin cấp phép xây dựng và cũng không lập phương án bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Lý do được anh Huy đưa ra là do "chi phí thuê tư vấn rất cao" nên gia đình không làm.

Thái Nguyên: Cả làng phải chịu cảnh hôi thối từ trang trại vịt- Ảnh 4.

Trang trại có quy mô chăn nuôi 3.500 con vịt thương phẩm nhưng chủ trang trại không lập phương án bảo vệ môi trường. Ảnh: Hà Thanh.

Yêu cầu dừng hoạt động chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường trước 25/8

Ông Nguyễn Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy xác nhận, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân và cử tri Hội đồng nhân dân về hộ ông Dương Văn Huy - xóm Bình 2 chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 16/8/2023, UBND huyện Phú Bình đã có văn bản số 1595/UBND-TNMT chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với xã Điềm Thụy thực hiện việc kiểm tra hoạt động của trang trại chăn nuôi vịt làm ảnh hưởng đến môi trường theo phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/8/2023. 

Tuy nhiên, đến nay hoạt động của trang trại chăn nuôi vịt vẫn đang làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân xóm Bình 2, xã Điềm Thụy.

Mới đây, căn cứ vào buổi làm việc giữa UBND xã Điềm Thụy với hộ ông Dương Văn Huy, ngày 9/8/2024, UBND xã Điềm Thụy đã có văn bản số 29/UBND "yêu cầu hộ ông Dương Văn Huy dừng việc chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường trước ngày 25/8/2024".

"Hộ ông Dương Văn Huy hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định nếu chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường", văn bản do ông Nguyễn Văn Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy ký nêu rõ.

Thái Nguyên: Cả làng phải chịu cảnh hôi thối từ trang trại vịt- Ảnh 5.

Văn bản số 29/UBND của UBND xã Điềm Thuỵ về việc dừng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường đối với hộ gia đình ông Dương Văn Huy. Ảnh: Hà Thanh.

Theo Điều 30, Nghị định 14/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi có quy định về vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại thì:

– Hành vi vi phạm các quy định về xử lý khí thải từ các hoạt động chăn nuôi mà không đáp ứng được quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi thì sẽ bị xử phạt như sau:

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các cá nhân chăn nuôi trang trại có quy mô nhỏ và đối với tổ chức là 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với các cá nhân chăn nuôi trang trại có quy mô vừa và đối với tổ chức là 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các cá nhân chăn nuôi trang trại có quy mô lớn và đối với tổ chức là 14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

+ Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục về tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả về khắc phục trong thời hạn do chính người có thẩm quyền xử phạt ấn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem