Thái Nguyên: Cán bộ vào cuộc bán na giúp dân, thương lái hết đường ép giá

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ sáu, ngày 13/08/2021 19:08 PM (GMT+7)
Nhờ sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương tỉnh Thái Nguyên, gần 200 tấn na của bà con nhân dân trên địa bàn huyện Võ Nhai đã được tiêu thụ với mức giá ổn định mà không bị thương lái ép giá.
Bình luận 0

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh khiến cho việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có sản phẩm na của bà con nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai gặp khó khăn. 

Trước tình hình đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Thái Nguyên) đã kết nối với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm đưa sản phẩm na đến thị trường giúp bà con.

Thái Nguyên: Chung tay cùng nông dân tiêu thụ na, giá ổn định, không lo thương lái ép giá - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc vận chuyển và tiêu thụ na của nhiều hộ dân gặp khó khăn (Ảnh: Hà Thanh)

Theo ông Hà Quang Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Thái Nguyên), đơn vị đầu mối thu mua sản phẩm na để tiêu thụ giúp bà con nông dân cho biết: Tính đến thời điểm này, các đơn vị sở, ngành đã hỗ trợ bà con tiêu thụ trên 200 tấn na, trong đó riêng Trung tâm tiêu thụ gần 20 tấn qua bán hàng trực tiếp. 

Ngoài ra, Trung tâm vẫn đang tiếp tục bán hàng giúp bà con nông dân thông qua các kênh thương mại điện tử, qua truyền thông.

Thông qua trung tâm xúc tiến thương mại, sản phẩm na của bà con bán ra sẽ luôn bình ổn giá ở mức 33.000 đồng/kg mà không lo bị thương lái ép giá.  

Hiện nay, tổng diện tích cây na trên địa bàn huyện Võ Nhai là trên 400 ha tập trung chủ yếu ở xã La Hiên với trên 300 ha và một số diện tích nằm ở các xã như Phú Thượng, Lâu Thượng, Tràng Xá, Dân Tiến… 

Năng suất trung bình của sản phẩm na đạt 100 tạ/ha với tổng sản lượng hàng năm khoảng trên 4.500 tấn.

Na là sản phẩm có thời gian thu hoạch và bảo quản tương đối ngắn, do đó khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gây ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hoá khiến cho việc tiêu thụ na càng trở nên khó khăn.

Thái Nguyên: Chung tay cùng nông dân tiêu thụ na, giá ổn định, không lo thương lái ép giá - Ảnh 2.

Na là cây trồng chủ lực của người dân xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Nguyễn Đức Thanh – một hộ trồng na lâu năm ở xóm Xuân Hoà, xã La Hiên cho biết: "Gia đình tôi trồng na đã hơn 30 năm nay với tổng diện tích trên 1ha. Những năm trước sản lượng thường ở mức 12 – 14 tấn. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của tình hình thời tiết khô hạn nên sản lượng sụt giảm còn khoảng 8 – 10 tấn. So với mọi năm giá na năm nay thấp hơn.

Từ trước đến nay, việc tiêu thụ na chủ yếu do bà con nông dân chúng tôi tự tìm kiếm thị trường. Nhưng năm nay dịch bệnh ảnh hưởng đến việc vận chuyển nên các sở, ngành và Trung tâm Xúc tiến thương mại đã hỗ trợ cho việc tiêu thụ và vận chuyển sản phẩm na cho ba con. Đến thời điểm này gia đình tôi đã bán được khoảng 4 tấn".

Thái Nguyên: Chung tay cùng nông dân tiêu thụ na, giá ổn định, không lo thương lái ép giá - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Đức Thanh - một hộ trồng na lâu năm ở xã La Hiên (Ảnh: Hà Thanh)

Sản phẩm na của Thái Nguyên chủ yếu được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh chủ yếu thông qua tư thương và bán lẻ mà chưa tiếp cận được các kênh chính thống như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên nền tảng thương mại điện tử. 

Do đó, việc Trung tâm Xúc tiến thương mại đẩy mạnh việc kết nối tiêu thụ thông qua nhiều kênh đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân.

Cùng với đó, Trung tâm hỗ trợ trực tiếp vận chuyển tiêu thụ na theo đơn đặt hàng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các siêu thị, trung tâm thương mại và là đầu mối tiếp nhận, kết nối hỗ trợ tiêu thụ na. 

Khi có đơn hàng, Trung tâm Xúc tiến thương mại sẽ liên hệ trực tiếp với HTX na La Hiên trước để thông báo số lượng cho HTX chuẩn bị hàng hoá, giao trong ngày hôm sau.

Thái Nguyên: Chung tay cùng nông dân tiêu thụ na, giá ổn định, không lo thương lái ép giá - Ảnh 4.

Na được tập kết tại các điểm trước khi mang đi tiêu thụ (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Nông Quang Duy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã La Hiên, Giám đốc HTX Na La Hiên cho biết: HTX Na La Hiên có tất cả 7 thành viên trong đó tất cả đều là Chi hội trưởng chi hội nông dân các xóm. Hiện tổng diện tích na của toàn HTX là 15 ha với năng suất 11 tấn/ha. 

Năm nay do tình hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ sản phẩm na của bà con xã viên.

 Những năm trước thời điểm này giá na rất cao, nhưng năm nay do dịch bệnh nên quá trình vận chuyển và thương lái ở các tỉnh khác vào khó khăn do đó ảnh hưởng đến giá na.

Tuy nhiên may mắn cho HTX và bà con xã viên là được Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ na cho bà con xã viên HTX. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Xúc tiến thương mại đã hỗ trợ vận chuyển được 11 tấn na của HTX đưa đến các sở, ban, ngành, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, giá cả của sản phẩm na được giữ ổn định trên thị trường với mức 33.000 đồng/kg.

Thái Nguyên: Chung tay cùng nông dân tiêu thụ na, giá ổn định, không lo thương lái ép giá - Ảnh 5.

Anh Nông Quang Duy – Giám đốc HTX Na La Hiên bên sản phẩm na của HTX (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Lê Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên cho biết: Cây na được xác định là cây trồng chủ lực của xã La Hiên với diện tích 320ha và sản lượng ước tính hàng năm gần 4.000 tấn, trong đó số lượng cây na cho thu hoạch của năm nay cao hơn so với những năm trước.

Năm nay, việc tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn đã được các cấp chính quyền, sở, ngành, địa phương liên quan quan tâm xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho bà con trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên đây mới là đầu mùa, sản lượng còn ít nên việc tiêu thụ chưa gặp nhiều khó khăn. 

Nhưng trong thời gian tới khi vào thời điểm chính vụ với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì việc tiêu thụ sản phẩm cho bà con sẽ gặp nhiều khó khăn do một số tỉnh, địa phương nơi tiêu thụ sản phẩm chính như Hà Nội lại đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Do đó rất mong trong thời gian tới, các sở, ban, ngành của tỉnh sẽ có những giải pháp cụ thể hơn nữa để đưa sản phẩm quả na ra những tỉnh bạn nhằm tiêu thụ giúp bà con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem