Thái Nguyên: Dân khổ vì mương thoát nước bị lấn chiếm, không mưa cũng ngập

Hà Thanh Chủ nhật, ngày 15/08/2021 16:10 PM (GMT+7)
Suốt 7 tháng qua, ngay cả khi trời không mưa, hàng chục hộ dân ở tổ 1, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vẫn phải sống chung với ngập úng do mương thoát nước bị lấn chiếm.
Bình luận 0

Phản ánh tới Dân Việt, người dân tổ 1, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, suốt 7 tháng qua, nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở đây không có lối thoát, dẫn đến ngập úng. 

Ngay cả khi trời không mưa, các hộ gia đình vẫn phải chứng kiến căn nhà của mình ngập sâu trong nước. Nguyên nhân do hệ thống mương thoát nước của khu vực bị san lấp, lấn chiếm.

Thái Nguyên: Mương thoát nước bị lấn chiếm, nhiều hộ dân khốn khổ vì ngập úng - Ảnh 1.

Nhà người dân bị ngập nước, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Hà Thanh)

Việc san lấp, lấn chiếm mương thoát nước nói trên do nhiều hộ dân thực hiện. Trong số đó, có hộ ông Trần Đức Hiểu - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoa Mai Thái Nguyên.

Tình trạng này đã diễn ra một thời gian dài và người dân cũng nhiều lần báo cáo lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Thái Nguyên: Mương thoát nước bị lấn chiếm, nhiều hộ dân khốn khổ vì ngập úng - Ảnh 2.

Mương thoát nước của các hộ dân ở tổ 1, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bị đổ đất lấn dòng khiến nước không thể lưu thông. (Ảnh: Hà Thanh)

Theo người dân phản ánh, những năm trước, dù trời mưa to nhưng tại đây cũng không bao giờ xảy ra hiện tượng ngập úng.

Tuy nhiên, kể từ khi hai hộ dân ông Hùng và ông Hiểu đổ đất san lấp, lấn chiếm mương thoát nước chung để xây dựng xưởng gỗ, hệ thống thoát nước thải bắt đầu bị tắc, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Thái Nguyên: Mương thoát nước bị lấn chiếm, nhiều hộ dân khốn khổ vì ngập úng - Ảnh 3.

Xưởng gỗ xây dựng trên nơi trước đây là mương thoát nước. (Ảnh: Hà Thanh)

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trần Văn Mừng (tổ dân phố 1, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, con mương này được bà con xây dựng để thoát nước thải sinh hoạt từ rất lâu trước đây.

"Nhưng từ khi bị lấn chiếm thì con mương này đã bị tắc và không thể nạo vét, khơi thông được. Do đó, toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh đều bị ứ tắc tại đây, nhất là vào những lúc trời mưa, nước dâng lên đen ngòm, bốc mùi hôi thối kinh khủng", ông Mừng bức xúc.

Thái Nguyên: Mương thoát nước bị lấn chiếm, nhiều hộ dân khốn khổ vì ngập úng - Ảnh 4.

Mương nước thường xuyên bị ứ đọng, tắc nghẽn, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: Hà Thanh)

Còn ông Ngô Thượng Hòa (tổ dân phố 1, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cứ sau mỗi trận mưa lớn, tầng hầm của gia đình ông lại bị ngập sâu. Dòng chảy bị ách tắc, nước từ ngoài mương thoát nước tràn vào tầng hầm của gia đình ông và không thể thoát được.

Nước ngập lưu cữu lâu ngày, bốc mùi hôi thối. Toàn bộ hệ thống điện sinh hoạt và các vật dụng ở dưới tầng hầm của gia đình ông đã bị nước ngập làm hư hỏng.

Ngày 11/8, ghi nhận của PV Dân Việt, hệ thống tiêu thoát nước ở khu vực này có hai nhánh mương được đấu nối với nhau. Tuy nhiên đến nay, cả hai nhánh mương này đều bị xây bịt kín cũng như bị san lấp lấn dòng, khiến dòng chảy không thể lưu thông.

PV cùng người dân và ông Trần Đức Hiểu có mặt tại hiện trường. Ban đầu, ông Trần Đức Hiểu không thừa nhận việc đổ đất, lấn chiếm mương thoát nước. Tuy nhiên khi người dân xung quanh ý kiến, ông Hiểu đã thừa nhận việc đổ đất, lấn chiếm dòng chảy của gia đình ông.

Thái Nguyên: Mương thoát nước bị lấn chiếm, nhiều hộ dân khốn khổ vì ngập úng - Ảnh 5.

Sau mỗi trận mưa, nước ngập sâu dưới tầng hầm của gia đình ông Hòa, gây hư hỏng nhiều vật dụng. (Ảnh: Hà Thanh)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Thuận - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, phường đã nắm được việc người dân phản ánh.

Trong thời gian vừa qua, phường cũng đã lắp đặt một số hệ thống cống để đảm bảo việc thông thoát nước. Tuy nhiên, do sau khi mua đất qua đấu giá, hộ gia đình ông Trần Đức Hiểu đã san lấp cao hơn cốt nền chung của khu vực, nên tình trạng thoát nước tự nhiên của các hộ gia đình vẫn bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng trên, người dân kiến nghị UBND phường Tân Lập cần kiểm tra việc lấn chiếm, san lấp mặt bằng và xây dựng các công trình của hai hộ gia đình ông Hùng và ông Hiểu lên mương thoát nước.

Nếu các hành vi của của hai hộ gia đình trái với quy định, cần xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, người dân đề nghị UBND phường Tân Lập có biện pháp khắc phục để trả lại môi trường và cuộc sống ổn định cho người dân.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem