Thái Nguyên: Đổ đất thải trái phép, bị bắt quả tang vẫn tái phạm

Hà Thanh Thứ ba, ngày 01/03/2022 14:10 PM (GMT+7)
Một khối lượng lớn đất thải bị các đối tượng đổ xuống ruộng, thậm chí đổ tràn lên cả công trình đường tỉnh 266 đang thi công tuyến tại xóm Trung 3, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Bình luận 0

Người dân xã Điềm Thụy phản ánh, đêm 27/2, một số đối tượng dùng xe tải chở một lượng lớn đất đổ xuống ruộng tại khu vực Đình Mới, xóm Trung 3, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nhận được thông tin, sáng 28/2, PV Dân Việt đã tìm đến địa chỉ trên để nắm bắt thông tin.

Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng đổ đất thải trái phép  - Ảnh 1.

Đêm 27/2, một lượng lớn đất thải bị đổ trộm xuống ruộng, tràn cả lên công trình đường tỉnh 266 đang thi công tại khu vực xóm Trung 3, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình (Ảnh: Hà Thanh)

Theo quan sát của PV, các đối tượng không chỉ đổ đất xuống ruộng, mà còn đổ tràn lên một số hạng mục công trình đường tỉnh 266 đang thi công. Trong đất thải có lẫn cây, que, ván ép công nghiệp mục nát.

Ông Nguyễn Văn Đăng – Phó Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy cho biết, tối 27/2, khi nhận được tin báo của nhân dân về việc một số đối tượng đổ đất trái phép tại khu vực này, đại diện chính quyền xã đã xuống kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các đối tượng dừng ngay việc đổ đất trái phép.

Đồng thời, xã đã yêu cầu các đối tượng khắc phục hậu quả, thu dọn toàn bộ số đất và vận chuyển đi nơi khác.

Tuy nhiên, đến sáng 28/2, các đối tượng không những không thu dọn mà còn cố tình tiếp tục đổ đất thải tại đây.

Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng đổ đất thải trái phép  - Ảnh 2.

Biên bản làm việc ngày 28/2 của UBND xã Điềm Thụy với một trong những đối tượng đổ đất trái phép bị bắt quả tang (Ảnh: Hà Thanh)

Cụ thể, sáng 28/2, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Nguyễn Văn Tâm (trú tại xóm Quán Chè, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đang điều khiển xe tải mang BKS 89L – 0034 đến đổ thải tại đây. Do đó, xã đã lập biên bản vụ việc.

Trong biên bản làm việc, ông Tâm trình bày: "Tôi được một người tên Sơn ở xã Điềm Thụy gọi đi chở đất, đây là chuyến đất đầu tiên tôi chở đến đổ tại khu vực này, còn các xe trước ai chở tôi không biết. Tôi không biết đổ xuống ruộng nhà ai, đất tôi chở từ KCN Điềm Thụy phần 180ha ra".

Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng đổ đất thải trái phép  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với người đổ đất thải trái phép (Ảnh: Hà Thanh)

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, toàn bộ lượng đất thải trên được các đối tượng vận chuyển ra từ một nhà máy (chưa rõ tên) đang thi công tại Khu công nghiệp Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình.

Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng đổ đất thải trái phép  - Ảnh 4.

Xe tải vận chuyển đất từ một nhà máy đang xây dựng tại KCN Điểm Thuỵ đến địa điểm đổ đất (Ảnh: Hà Thanh)

Điều đáng nói, sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản, các đối tượng lại tiếp tục vận chuyển đất đi vào các ngõ quanh khu vực xã Điềm Thụy và đổ thải trái quy định.

Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng đổ đất thải trái phép  - Ảnh 5.

Dù đã bị phát hiện quả tang, nhưng chiếc xe này tiếp tục chở đất thải vào các ngõ ngách trong khu dân cư xung quanh xã Điềm Thụy để đổ thải trái phép. (Ảnh: Hà Thanh)

Trao đổi với PV Dân Việt, Ông Dương Văn Mạnh – cán bộ Công ty TNHH Bê tông Xây dựng Việt Cường, đơn vị thi công đường tỉnh 266 cho biết: "Toàn bộ đoạn đường từ đường tròn Điềm Thụy đến cầu vượt cao tốc Điềm Thụy do công ty thi công đến nay đã hoàn thiện phần cốt nền và dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm nay.

Việc các đối tượng đổ đất thải vùi lên mặt nền đường và một số hạng mục đã thi công với khối lượng lớn như vậy sẽ làm cản trở việc thi công và chậm tiến độ của dự án".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem