Thái Nguyên: Nông dân huyện Đồng Hỷ tham gia thi tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo bền vững

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ hai, ngày 16/10/2023 14:23 PM (GMT+7)
Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo bền vững huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) có sự tham gia của cán bộ, hội viên, nông dân, các tuyên truyền viên, cộng tác viên cơ sở đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện này.
Bình luận 0

Ngày 16/10, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đồng Hỷ phối hợp với Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về chương trình giảm nghèo bền vững huyện Đồng Hỷ năm 2023. Đây cũng là một nội dung hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023.

Một tiểu phẩm tại hội thi. Clip: Hà Thanh

Hội thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân nói chung, đội ngũ cán bộ lao động, thương binh và xã hội, hội viên nông dân nói riêng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện để các ngành, các cấp đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và các năm tiếp theo.

Nông dân Thái Nguyên với hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội thi. Ảnh: Hà Thanh

Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các tuyên truyền viên, cộng tác viên trên đàn bàn, góp phần cung cấp, bổ trợ kiến thức pháp luật cơ bản về công tác giảm nghèo, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu chính sách, pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện để giảm nghèo bền vững.

Nông dân Thái Nguyên với hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

Hội thi có sự góp mặt của 15 đội thi đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Hà Thanh

Hội thi có sự tham gia của 15 đội thi đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Nội dung các phần thi hấp dẫn, tập trung vào các nội dung liên quan đến chương trình, dự án, chính sách của trung ương và của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Tại hội thi cũng đưa một số tình huống gặp phải trong quá trình truyền thông, đối thoại chính sách cho người nghèo, rà soát hộ nghèo hằng năm; thực hiện các chính sách liên quan cho hộ nghèo, người nghèo tại cộng đồng như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, vay vốn, việc làm, dạy nghề…

Nông dân Thái Nguyên với hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm nghèo bền vững - Ảnh 4.

Nhiều tiểu phẩm hấp dẫn tại hội thi. Ảnh: Hà Thanh

Đối tượng dự thi là tuyên truyền viên, cộng tác viên đã, đang và sẽ tham gia các hoạt động truyền thông về giảm nghèo tại các địa phương; cán bộ Hội Nông dân và cán bộ làm công tác giảm nghèo, cán bộ văn hoá - xã hội các xã, thị trấn; hội viên nông dân; trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố.

Chương trình được tổ chức với 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và giải quyết tình huống. Đặc biệt, ở phần thi giải quyết tình huống, các đội thi đã thể hiện các tiểu phẩm sáng tạo, xoay quanh chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

Dự kiến hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/10.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem