Thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Nghi phạm chính đã chết, vụ án sẽ xử lý thế nào?

Bảo Linh Thứ ba, ngày 23/06/2020 12:09 PM (GMT+7)
Vụ thảm án 3 người chết tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã được khởi tố. Tuy nhiên, nạn nhân cùng nghi phạm chính của vụ án đã tử vong, một số đối tượng bị bắt, vậy vụ án sẽ được xử lý thế nào?
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 21/6, Viện KSND tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra ngày 20/6 tại khu Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo.

Thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Nghi phạm chính đã chết, vụ án sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, sáng 20/6, vợ chồng Nguyễn Thành Trung (SN 1967), Trần Thị Thu (SN 1979) ở khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo thuê nhóm đối tượng lạ mặt đi cùng đến nhà Đàm Văn Lực (SN 1963) cùng ở khối Trường Xuân để đòi tiền và xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. 

Thông tin ban đầu, Lực đã dùng dao đâm chết vợ chồng anh Trung, chị Thu. Sau đó, Lực dùng dao tự tử.

Hiện, cơ quan công an đã bắt được 4 đối tượng trong nhóm đòi nợ thuê.

Trao đổi với Dân Việt về sự việc trên, luật sư Hoàng Trọng Giáp – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong vụ án này, ông Lực là người cầm dao đâm chết vợ chồng ông Trung, bà Thu nhưng sau đó ông Lực đã tự vẫn, chết nên căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì vụ án phải được đình chỉ nếu đã khởi tố vì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là ông Lực đã chết.

Thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Nghi phạm chính đã chết, vụ án sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc công ty luật Hoàng Sa, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

"Đối với những người đi cùng vợ chồng ông Trung, bà Thu để đòi nợ ông Lực thì cơ quan điều tra phải làm rõ xem tại thời điểm đến đòi nợ ông Lực họ có hô hào, chửi bới, đe dọa ông Lực trước cổng nhà ông Lực hay không. 

Nếu chứng minh được những người đó có hành vi gây rối thì có thể xử lý hình sự họ về tội gây rối trật tự công cộng" – luật sư Giáp nhận định.

Cũng theo luật sư, với món nợ của ông Lực đối với vợ chồng Trung Thu thì đây là trách nhiệm dân sự, cả 2 đều chết nhưng nếu những người thừa kế còn sống thì những người thừa kế có quyền và trách nhiệm để giải quyết theo quy định Bộ luật dân sự hiện hành.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem