Thâm canh

  • Trưa 31.5, chiếc tàu cao tốc chở thi thể người thầy vắn số Nguyễn Văn Thành (31 tuổi), ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, giáo viên dạy toán của trường THPT Lý Sơn từ đất liền đã về đến quê nhà để an táng.
  • Khắp các thôn xóm, nẻo đường ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) hôm nay đông vui lạ thường. Hàng trăm người náo nức dắt bò, bê đổ về sân vận động của thôn Long Đại tham gia Hội thi “Nông dân chăn nuôi bò lai giỏi”.
  • Những năm gần đây, sản lượng ngô tăng nhanh nhưng chưa theo kịp tốc độ tăng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập từ 1,5- 1,7 triệu tấn ngô hạt/năm.
  • Ngày 28.4, Oxfam (Tổ chức Chống đói nghèo) đã công bố bản chính sách toàn cầu, kêu gọi chính phủ các nước đầu tư vào mô hình nông nghiệp bền vững, và đảm bảo ít tác động tới hệ sinh thái.
  • “Báo NTNN đã “cõng” mô hình về Đoàn Xá” - một cán bộ của Hội Nông dân xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã nói với tôi như vậy. Để kiểm chứng thực hư, tôi quyết định tìm về Đoàn Xá.
  • Hội nông dân (ND) huyện Yên Mô phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND tỉnh khai giảng lớp tập huấn nuôi cá nước ngọt cho 35 ND trên địa bàn huyện.
  • UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người nuôi tôm bị thiệt hại do bệnh nguy hiểm gây ra.
  • Trước đây ở Mường Lay (Điện Biên) chẳng ai trồng ngô đông, khoai tây, làm nhà cho gia súc, gia cầm, nay thì ai cũng làm cả. Người nghèo làm vì muốn thoát cảnh khó khăn, người có điều kiện thì cố gắng để giàu hơn nữa...
  • Trước đây nhắc đến Chiềng Ngần (TP.Sơn La, Sơn La) là nhắc đến đói, khổ. Nay thì khác nhiều rồi, nếu biết làm ăn, mỗi ha đất cho thu tới hàng trăm triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm hẳn...
  • Tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề “Một số giải pháp phát triển điều bền vững” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức ngày 20.3 tại Bình Phước.