Mong Báo NTNN vừa là cầu nối, vừa là “bà đỡ”

Thứ hai, ngày 21/04/2014 14:15 PM (GMT+7)
“Báo NTNN đã “cõng” mô hình về Đoàn Xá” - một cán bộ của Hội Nông dân xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã nói với tôi như vậy. Để kiểm chứng thực hư, tôi quyết định tìm về Đoàn Xá.
Bình luận 0
Hàng chục mô hình tốt

Không hẹn và cũng không báo trước cho cơ sở, tôi “một mình một ngựa” phi thẳng về Đoàn Xá. Dọc đường, cứ vừa đi vừa nghĩ mông lung thành thử, đoạn đường chỉ hơn 20km, lại “nhựa hóa” phẳng lỳ, mà phải 50 phút sau, tôi mới về tới xã.

Vẫn biết, Đoàn Xá là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào, không phải chỉ của huyện Kiến Thụy, mà còn của cả TP.Hải Phòng. Riêng việc xây dựng hạ tầng nông thôn và áp dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân Đoàn Xá được xếp vào hàng hăng hái, năng động vào bậc nhất nhì Hải Phòng. Nhưng không hiểu sao, về Đoàn Xá lần này, tôi vẫn cảm giác còn tiềm ẩn điều gì đó, chưa khám phá hết…

Quả thật, Đoàn Xá - “cái nôi” của “Khoán 10”, nay lại đang xôn xao làm giàu bằng tư duy mới, cách làm mới. Chả trách, vừa “xắn tay” làm nông thôn mới được 2 năm, vùng quê “độc chiêu” nông nghiệp, đi ngược gió Nam, về ngược gió Bắc này, đã “cuốn chiếu” 19/19 tiêu chí, trở thành một trong 3 xã “điểm” của Hải Phòng cán đích xây dựng nông thôn mới trước thời hạn (năm 2013).

Đường lớn, đồng rộng, nhà cửa, công trình phúc lợi khang trang… Kết quả này có được, là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, nhưng học và làm theo mô hình báo nêu được coi là “đòn xeo”, tạo sự đột phá để thành công.

Biết tôi là phóng viên “báo nhà”, ông Phùng Văn Chung- Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Xá chủ động “khoe”: “Hội Nông dân xã tôi vừa sơ kết quý 1 xong. Hàng chục mô hình được NTNN “cõng” về, được bà con áp dụng thấy rất hiệu quả”.

Cũng theo ông Chung, nông dân Đoàn Xá “nghiện” báo NTNN như người nghiện thuốc lào vậy. Một phần vì, mỗi lần báo về, lại “cõng” vài ba mô hình mới về theo. Phần khác, càng đọc báo, càng thấy sự thịnh vượng ở đâu đó khích lệ mình. Thành thử, bà con chuyền tay nhau xem, không bỏ sót mục nào, trang nào.

Đoạn, ông kể vanh vách: Năm 2004, báo NTNN nêu mô hình làm giàu từ lúa lai. Ngay năm đó, mô hình này được áp dụng tại địa phương. Quả thật, cánh đồng nào của Đoàn Xá lúc ấy, cũng thấy lúa lai “ngự trị” (chiếm tới hơn 80% diện tích đất lúa của xã), trong khi ở đây đó, việc đưa lúa lai vào cơ cấu là rất khó. Năm 2006, một loạt biện pháp tích tụ ruộng đất được NTNN đề cập.

Học cách làm trên báo, Đoàn Xá cũng đã dồn điền đổi thửa thành công giai đoạn 1. Đến năm 2010, NTNN lại có loạt bài về “cánh đồng mẫu lớn” và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ những mô hình báo nêu, Đoàn Xá ngay lập tức đúc kết, rút kinh nghiệm, thực hiện theo cách riêng của mình. Nhờ đó, dân giàu, xã mạnh. Chỉ sau 2 năm, đã cán đích 19/19 tiêu chí quy định...

Để chứng minh cho những gì mình nói, ông Chung dẫn tôi ra thăm “cánh đồng mẫu lớn” ở thôn Đoàn Xá. Ông bảo: “Các hộ ở đây “máu” làm ăn lắm! Dồn đổi ruộng đất xong là “chơi” lúa lai ngay. Mặc dù, biết đó là giống lúa hơi “đỏng đảnh”, nhưng học được quy trình thâm canh trên báo, kết hợp chọn giống thích nghi, năng suất lúa vẫn ngất ngưởng 7 tấn/ha/vụ”.

Mong báo là “bà đỡ”


“Các hộ ở đây “máu” làm ăn lắm! Dồn đổi ruộng đất xong là “chơi” lúa lai ngay. Mặc dù, biết đó là giống lúa hơi “đỏng đảnh”, nhưng học được quy trình thâm canh trên báo, kết hợp chọn giống thích nghi, năng suất lúa vẫn ngất ngưởng 7 tấn/ha/vụ”- ông Phùng Văn Chung chia sẻ.

Tình cờ về Đoàn Xá lần này, tôi gặp ông Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy Lê Văn Quý cũng đang “vi hành” xuống cơ sở. Cầm tờ NTNN trên tay, ông Bí thư nhận xét: “Không riêng nông dân đâu, nhiều cán bộ ban ngành của huyện vẫn là độc giả thường xuyên của báo đấy! Riêng công cuộc chống đói nghèo, vươn lên làm giàu ở huyện Kiến Thụy, NTNN còn là người bạn đồng hành”. Tuy vậy, trò chuyện với nhiều hội viên nông dân ở Đoàn Xá, ai cũng bày tỏ mong muốn, bên cạnh là “cầu nối”, tờ báo còn cần phải làm cả “bà đỡ” cho họ trong mọi lĩnh vực.

Đơn cử, lĩnh vực đầu tư cho thực hiện các mô hình chẳng hạn. Cái khó nhất của nông dân hiện nay là có mô hình rồi nhưng thiếu vốn để triển khai. Ông Phạm Văn Quá, một trong số hội viên nông dân giàu kinh nghiệm đồng áng ở Đoàn Xá bày tỏ: “Nông dân chúng tôi căng buồm rồi, giờ chỉ… thiếu gió để ra khơi (ý nói thiếu vốn sản xuất). Kỳ vọng của đại đa số bà con, NTNN sẽ là “bà đỡ”, giúp “kéo” các nguồn vốn về phục vụ sự nghiệp phát triển nông thôn, nông nghiệp”.

Cũng vẫn kỳ vọng ấy, bà Đàm Thị Liễu, hội viên nông dân thôn Đông Xá thì kiến nghị trên các số báo ngày nên thường xuyên có Trang địa phương để “cái nghèo” ở đây đó không bị lãng quên, mà còn được phản ánh sâu hơn, cụ thể hơn. Tuy rất tin ở NTNN, nhưng nếu các nhà báo làm được như vậy nữa, thì nghĩa tình “bà đỡ” sẽ càng thêm sâu, thêm nặng.
Thu Ngân (Thu Ngân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem