“Thần đồng cải lương” bỏ hát sang Mỹ làm phục vụ, qua 2 cuộc hôn nhân vẫn lẻ bóng

Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 09/12/2023 06:40 AM (GMT+7)
Sở hữu nhan sắc thanh tú cùng tài năng thiên phú, NSƯT Thanh Thanh Tâm sớm đạt đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi 60 tuổi, bà vẫn được khán giả, đồng nghiệp yêu thương nhắc đến dù đã xa rời hào quang sân khấu.
Bình luận 0

NSƯT Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963 là con gái của cố NSƯT Nam Hùng và nữ nghệ sĩ đoạt “huy chương vàng giải Thanh Tâm” - Thanh Thanh Hoa.

“Thần đồng cải lương” bỏ hát sang Mỹ làm phục vụ, qua 2 cuộc hôn nhân vẫn lẻ bóng - Ảnh 1.

NSƯT Thanh Thanh Tâm được gọi là “Thần đồng cải lương”. Ảnh: TL

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nữ nghệ sĩ sớm đã thừa hưởng những tinh hoa cải lương. Tài không đợi tuổi, Thanh Tâm theo chân ba mẹ đi hát từ năm 4 tuổi, 8 tuổi đi đóng phim và được mọi người gọi với là “Thần đồng cải lương”.

Khi nói về thời hoàng kim tại Việt Nam, Thanh Thanh Tâm cho biết, bà trở thành hiện tượng khi diễn cặp ăn ý cùng NSƯT Vũ Linh vào những năm 1987. Cả hai chạm đến trái tim khán giả qua những vở tuồng tái hiện một cặp tình nhân mùi mẫn. 

“Thần đồng cải lương” bỏ hát sang Mỹ làm phục vụ, qua 2 cuộc hôn nhân vẫn lẻ bóng - Ảnh 2.

NSƯT Thanh Thanh Tâm, NSƯT Vũ Linh thời trẻ. Ảnh: TL

Đáng tiếc thay, cuộc sống riêng tư của Thanh Thanh Tâm lại không may mắn như sự nghiệp. Bà tự nhận, mỗi lần hào quang ở trong nghề soi tới thì y như rằng sau đó bà sẽ có một điều không may mắn, nhất là chuyện tình cảm.

Vì vậy, trong cuộc đời đi hát mấy chục năm, rất nhiều lần Thanh Thanh Tâm xin Tổ nghiệp không đi hát nữa nhưng không được.

Bà từng kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng. Đến năm 1985, bà sinh người con gái đầu lòng mang tên Lưu Thị Ca Dao. Đến năm 1988, bà và chồng ly hôn và con gái sống cùng với bà. Năm 2000, bà tái hôn với người chồng thứ 2 không làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, và sinh một con trai.

“Thần đồng cải lương” bỏ hát sang Mỹ làm phục vụ, qua 2 cuộc hôn nhân vẫn lẻ bóng - Ảnh 3.

NSƯT Thanh Thanh Tâm sở hữu vẻ đẹp thanh tú. Ảnh: TL

Bà sang Mỹ cùng hai con vào năm 2012 sau khi ly hôn và tự bươn chải để lo cho cuộc sống của 3 người. Khi còn ở Việt Nam, bà là một trong những cái tên sáng giá bậc nhất, được biết bao bầu show săn đón. Thế nhưng, khi xa xứ, rời xa ánh hào quang từ sân khấu cải lương, Thanh Thanh Tâm buộc phải bắt đầu lại tất cả. Dù gặp phải nhiều khó khăn, tủi thân nơi đất khách quê người, nhưng bà chưa một lần hối hận hay hổ thẹn với những công việc tay chân mình đã chọn.

Nữ nghệ sĩ xác định, khi qua Mỹ thì nghề hát là nghề phụ. Bà đi học làm nail, nhưng bị nhiều người bắt nạt, khiến bà sợ hãi, làm được hai năm thì nghỉ.

img
img
img

NSƯT Thanh Thanh Tâm từng là ngôi sao trên sân khấu cải lương. Ảnh: TL

Tiếp đó, Thanh Thanh Tâm đi làm bưng bê, dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Được một thời gian, bà bị một người quản lý nhỏ tuổi hơn cả con gái mình mắng mỏ. Bị thiếu tôn trọng, bà khóc rất nhiều rồi xách túi đi về. Nhưng sau đó, bà vẫn trở lại làm việc.

Thanh Thanh Tâm nói: "Tôi thấy công việc đó không có gì xấu hổ, đó cũng là công sức của mình. Tôi quay trở lại làm nail, chăm sóc da mặt. Tôi dần dần phải chấp nhận theo nghề này. Sau một khoảng thời gian dài chăm chỉ, miệt mài làm đủ mọi việc, đến nay Thanh Thanh Tâm đã có hai bằng chuyên về chăm sóc da mặt và làm móng, do trung tâm đào tạo nghề của Mỹ cấp.

img
img
img

NSƯT Thanh Thanh Tâm thời trẻ. Ảnh: TL

Đã từ lâu, bà không còn lấy lời ca tiếng hát nơi sân khấu làm "cần câu chính" để "câu cơm" nữa. Chỉ thỉnh thoảng, cách vài ba tháng một lần, Thanh Thanh Tâm mới đi diễn, chủ yếu để nguôi ngoai nỗi nhớ sân khấu. Dù vậy, bà vẫn chủ động tự tập hát, luyện thanh ở nhà để tránh bị tù hơi, quên tuồng.

NSƯT chia sẻ về thời gian biểu hằng ngày của mình như sau: "Tôi thường dậy từ 5h30, chuẩn bị cơm nước cho hai con và mình mang theo, vừa vệ sinh lại vừa rẻ hơn ăn ngoài. 21h, tôi mới về đến nhà. Hơn 10 năm qua từ khi sang Mỹ, gần như ngày nào tôi cũng như thế".

Để có thể vượt qua được những tháng ngày đầy vất vả ấy, hai con chính là nguồn động lực lớn nhất của nữ nghệ sĩ. Đối với các con, Thanh Thanh Tâm luôn cảm thấy có lỗi vì không thể giữ cho họ một mái ấm trọn vẹn có cả mẹ lẫn cha. Bà xem việc chăm sóc các con là niềm vui của mình. Con gái lớn Ca Dao dù đã 38 tuổi và đã có bằng lái, nhưng Thanh Thanh Tâm vẫn lái xe chở chị đi làm hằng ngày vì chị lái xe chưa vững.

“Thần đồng cải lương” bỏ hát sang Mỹ làm phục vụ, qua 2 cuộc hôn nhân vẫn lẻ bóng - Ảnh 6.

NSƯT Thanh Thanh Tâm từng làm việc trong quán phở tại Mỹ để mưu sinh. Ảnh: TL

Ngoài ra, trong những tháng ngày chật vật mưu sinh ở nước ngoài, "thần đồng cải lương" cũng nhận được sự quan tâm, thương yêu của khán giả và đồng nghiệp ở hải ngoại. "Thời gian tôi làm việc ở tiệm phở, nhiều khán giả nhận ra, thương cho hoàn cảnh nên tặng vài trăm USD. Vài người thủ thỉ động viên: "Cố lên nha cưng, công việc nào cũng như nhau". Thỉnh thoảng vài ngày, có khán giả gửi bó hoa đến nơi tôi làm, rồi đồng nghiệp hay tin, đến ăn ủng hộ", Thanh Thanh Tâm kể.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ nghệ sĩ không có ý định đi thêm bước nữa dù vẫn được nhiều người ngỏ ý rước về chăm sóc, đỡ đần. Một phần vì bà không cảm thấy tự tin với việc tái hôn, một phần vì đã quen với cuộc sống tự lập. Bà cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống đang rất yên bình của mình và hai con hiện tại.

Bà tâm sự: "Tôi chẳng muốn quen ai, tôi thấy sống một mình sướng mà, đâu cần người đàn ông, cái gì tôi cũng tự làm được hết.

“Thần đồng cải lương” bỏ hát sang Mỹ làm phục vụ, qua 2 cuộc hôn nhân vẫn lẻ bóng - Ảnh 7.

NSƯT Thanh Thanh Tâm muốn dạy nghề cho lớp trẻ. Ảnh: FBNV

Ngày còn trẻ tôi quen cũng nhiều, bây giờ tôi mỏi mệt rồi. Tôi nghĩ, chắc con cũng không muốn tôi đi bước nữa. Các con thấy chuyện tình cảm của tôi không tốt, buồn nhiều hơn vui nên nghĩ tôi ở vậy tốt hơn".

Hiện tại, Thanh Thanh Tâm mãn nguyện với cuộc sống, không có ý định mở tiệm nail vì không thích cáng đáng gánh nặng làm chủ. Bà cũng không tham vọng tổ chức một liveshow riêng đánh dấu gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, chỉ mong có một liveshow đầy đủ anh em nghệ sĩ để thoả nỗi nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp.

Bước sang ngưỡng 60, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, Thanh Thanh Tâm cho biết bản thân đã có sẵn dự định cho những năm tháng xế chiều. Bà nói: "Tôi vẫn muốn sống bên các con đến khi nào chúng lập gia đình, dọn ra ở riêng. Ca sĩ Quang Thành khuyên tôi nên chuyển lên khu Dallas - nơi cậu ấy sống vì mức thu nhập ở đây cao hơn. Nhưng tôi không muốn vì sợ thay đổi nơi chốn, ảnh hưởng đến việc học, việc làm của các con".

Bên cạnh đó, bà cũng muốn có thể mở lớp truyền nghề cho lớp nghệ sĩ trẻ, hướng dẫn họ các kỹ thuật hát tuồng sử, cải lương, hát Hồ Quảng. Theo Thanh Thanh Tâm, đó là cách bà trả ơn tổ nghiệp khi đã không còn tự mình đứng trên sân khấu trình diễn nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem